Buộc tướng công an 'bảo kê' đánh bạc khôi phục nhà đúng quy hoạch

Thứ tư, 14/03/2018, 15:46
Cơ quan chức năng yêu cầu gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng C50 khôi phục hiện trạng căn biệt thự 4 tầng cùng 3 bức tường trên sân thượng về đúng quy hoạch 3 tầng, 1 mái.

Công trình biệt thự của cựu cục trưởng C50 đã xây sai với quy hoạch

Ngày 14-3, lực lượng thi công vẫn đang tiếp tục tháo dỡ 3 bức tường cao 2,7m, dài 18m trên tầng thượng ngôi nhà của ông Nguyễn Thanh Hóa ở khu đô thị C37- Bắc Hà (P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Việc tháo dỡ theo yêu cầu của lực lượng chức năng phường Trung Văn và Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, ngôi nhà không chỉ sai phạm ở chỗ xây thêm bức tường phía trên tầng thượng mà còn xây sai phép, phá vỡ quy hoạch.

Ông Nguyễn Trọng Khang - đại diện đơn vị quản lý dự án, cho biết tất cả các căn biệt thự - nhà liền kề trong dự án theo quy hoạch chỉ được xây dựng theo kiến trúc chiều cao 1 tầng hầm, 3 tầng cao và 1 tầng mái vát.

Thực tế, hiện trạng căn biệt thự do bà Nguyễn Bích Hồng (vợ ông Hóa) đứng tên đã được "hô biến" thành 4 tầng cao và 3 bức tường trên tầng thượng, tức sai rất nhiều so với thiết kế quy hoạch cả khu vực dự án đã được phê duyệt.

Trong khi đó, trao đổi với PV về hướng xử lý vi phạm của căn biệt thự, ông Chu Văn Đức - đội trưởng đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm - cho biết trước mắt thanh tra xây dựng quận phối hợp UBND phường Trung Văn xử lý vi phạm của bên thuê nhà của gia đình bà Hồng, ông Hóa - đó là xây dựng thêm 3 bức tường trên tầng thượng.

Riêng phần phía dưới, việc xây dựng sai thuộc về trách nhiệm của gia đình bà Hồng, ông Hóa.

"Sau khi xử lý xong phần sai phạm thứ nhất, phải có một buổi họp thống nhất quan điểm để xử lý phần vi phạm xây dựng còn lại. Quan điểm của chúng tôi là xử lý theo quy định pháp luật, sai quy hoạch thì sẽ xử lý buộc khôi phục theo đúng quy hoạch", ông Chu Văn Đức khẳng định.

Theo TTO

Các tin cũ hơn