Liên tiếp xảy ra động đất gây rung chấn mạnh tại Quảng Nam

Thứ bảy, 28/07/2018, 11:43
Trong rạng sáng 28.7, hai trận động đất với cường độ từ 3 - 3,7 độ Richter lại tiếp tục xảy ra trên địa bàn huyện vùng cao Bắc Trà My (Quảng Nam) gây rung chấn mạnh.

Khu vực thủy điện Sông Tranh 2, nơi xảy ra hai trận động đất từ 3-3,7 độ Richter vào rạng sáng 28.7

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu Việt Nam) vừa ghi nhận chỉ trong khoảng thời gian hai phút đã có hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại H.Bắc Trà My vào rạng sáng 28.7.

Cụ thể, trận động đất thứ nhất có cường độ 3,7 độ Richter xảy ra vào lúc 00 giờ 19 phút 35 giây tại vị trí tọa độ 15,233 vĩ độ Bắc - 108,181 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km.

Trận động đất thứ 2 xảy ra cách trận động đất thứ nhất khoảng 2 phút, với cường độ 3 độ Richter vào lúc 00 giờ 12 phút 19 giây tại vị trí tọa độ 15,228 vĩ độ Bắc - 108,188 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất này.

Bản đồ rung chấn (ẢNH: VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU VIỆT NAM)

Trao đổi với PV sáng cùng ngày, ông Nguyễn Nhuần, Phó chủ tịch UBND H.Bắc Trà My, xác nhận trên địa bàn xảy ra hai trận động đất liên tiếp chỉ cách nhau tầm 2 phút. Hai trận động đất này chỉ kéo dài  trong khoảng thời gian ngắn chỉ 2-3 giây.

"Do hai trận động đất xảy ra vào thời điểm khuya, lúc người dân đang ngủ nên có người cảm nhận được có người không. Hiện đơn vị đã cho người đi kiểm tra nhưng chưa ghi nhận được thiệt hại về người và tài sản do hai trận động đất này gây ra", ông Nhuần nói.

Được biết, đây là trận động đất thứ 6 liên tiếp trong ba ngày qua tại khu vực thủy điện này và là trận động đất thứ 5 xảy ra ở địa bàn H.Bắc Trà My.

Trước đó, ngày 26.7, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu VN) ghi nhận 4 trận động đất liên tiếp xảy ra trên địa bàn Quảng Nam.

Trận động đất đầu tiên có cường độ 3,5 độ Richter xảy ra lúc 5 giờ 24 phút, tại vị trí tọa độ 15,167 vĩ độ Bắc - 108,032 độ kinh Đông (thuộc H.Nam Trà My); độ sâu chấn tiêu khoảng 4,7km.

Hơn 30 giây sau đó, trận động đất thứ 2, có cường độ 3,2 độ Richter tại vị trí tọa độ 15,233 vĩ độ Bắc -108.183 độ kinh Đông (thuộc H.Bắc Trà My); độ sâu chấn tiêu khoảng 10,6km.

Trận động đất thứ ba cũng xảy ra ở H.Bắc Trà My chỉ vài chục giây sau trận động đất thứ hai với cường độ 2,7 độ Richter tại vị trí tọa độ 15,241 vĩ độ Bắc - 108,173 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu 11,9km.

Trận động đất thứ 4 tiếp tục được ghi nhận tại H.Bắc Trà My với cường độ 3,1 độ Richter xảy ra vào lúc 6 giờ 10 phút 27 giây, tại vị trí tọa độ 15,232 vĩ độ Bắc - 108,177 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu 12,2km.

Theo  Thanh Niên

Các tin cũ hơn