Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Bộ GTVT nghiên cứu mở rộng tuyến đường tránh tử thần

Thứ bảy, 04/08/2018, 10:05
Tuyến đường tránh tử thần nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết ở Quảng Nam đang được Bộ GTVT nghiên cứu mở rộng.

Ngày 3/8, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo 3 tỉnh, thành có dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua, gồm Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Sau khi họp bàn tiến độ của dự án đường cao tốc, Bộ trưởng Bộ GTVT và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam trao đổi về tuyến đường tránh Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) – nơi vừa xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, lãnh đạo Bộ GTVT đã giao cho Tổng cục Đường bộ nghiên cứu việc mở rộng làn đường tại tuyến đường tránh xảy ra tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết.

Ông Đinh Văn Thu (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) kiến nghị với Bộ GTVT xem xét nâng cấp, mở rộng 3 tuyến đường tránh Quốc lộ 1A qua địa phận Quảng Nam.

“Trong 3 tuyến này có tuyến đường tránh Vĩnh Điện. Và chính quyền địa phương mong muốn Bộ GTVT mở rộng từ 2 làn đường như hiện nay lên 4 làn đường, đồng thời đặt thêm dải phân cách nhằm hạn chế tai nạn giao thông”, ông Thu nói.

Trước kiến nghị của vị đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho hay: “Hiện Tổng cục Đường bộ đã được giao nhiệm vụ phối hợp với địa phương có tuyến đường tránh xảy ra tai nạn thảm khốc sớm nghiên cứu việc mở rộng làn đường. Một khi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa vào vận hành sẽ giảm bớt lưu lượng xe chạy qua đoạn đường tránh này", Bộ trưởng Bộ GTVT cho hay.
Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên tuyến đường tránh Vĩnh Điện vào rạng sáng 30/7 đã khiến 13 người chết, 4 người bị thương nặng

Tuyến đường tránh Vĩnh Điện dài khoảng 8km và có 2 làn đường, mỗi bên chỉ rộng 6m. Thời gian qua, tuyến đường này trở thành điểm đen giao thông với hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng thường xuyên xảy ra.

Theo VTC

Các tin cũ hơn