Hà Nội lại rung chấn do động đất

Thứ hai, 25/11/2019, 10:17
Nhiều người dân sống trên nhà cao tầng ở Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn... cảm nhận sự rung lắc vào sáng 25/11.

Lúc 8h18, chị Hoàng Phương đang làm việc tại tầng 5 tòa nhà trên phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) thấy một số đồ đạc để trên bàn chuyển động, sau đó bàn ghế rung chuyển nhẹ. "Ban đầu tôi tưởng mình bị chóng mặt nhưng quay sang hỏi đồng nghiệp, đều có cảm nhận tương tự", chị Phương nói. Nhiều người làm việc trong khu văn phòng, nhà cao tầng ở Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Hoàng Cầu... cũng cho biết "cảm nhận rõ sự rung lắc".

Cùng giờ trên, tại Cao Bằng, ông Nông Văn Khôn, Chủ tịch UBND xã Đoài Côn (huyện Trùng Khánh) cho biết, khi đang làm việc ở trụ sở, ông cảm nhận thấy đồ vật xung quanh rung chuyển kéo dài trong khoảng 30 giây và "chân tay bủn rủn".

Còn ở thành phố Lạng Sơn, anh Chu Văn Minh cảm nhận hai lần rung lắc nhẹ khi nằm trên tầng 2 nhà riêng, mỗi lần kéo dài 10 giây và cách nhau hơn một phút. Chị Nguyễn Thị Đào (thành phố Hải Dương) thông tin, đang làm việc cùng hai đồng nghiệp trong văn phòng ở tầng 2, bất ngờ cảm nhận đồ vật xung quanh và vị trí ngồi rung lắc trong vài giây.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Phương - Phó giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, một vụ động đất mạnh 5,4 độ đã xảy ra ở huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) lúc 8h18 sáng nay, độ sâu tâm chấn 14 km; đây là trận động đất có độ mạnh trung bình.

Vụ động đất mạnh 5,4 độ đã xảy ra ở huyện Trùng Khánh, Cao Bằng sáng 25/11.

Trước đó, lúc 6h50 sáng 21/11, người dân ở một số tòa nhà cao tầng Hà Nội thấy đồ đạc rung nhẹ, cảm giác chóng mặt. Nguyên nhân là động đất 6,1 độ richter tại Lào.

Theo VNE

Các tin cũ hơn