Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ luật bằng tiếng Pháp

Thứ bảy, 24/03/2012, 15:55
Trường ĐH Luật TP.HCM vừa thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ luật chuyên ngành tư pháp quốc tế và so sánh. Đối tượng tuyển sinh là cử nhân các ngành: luật, kinh tế, quản trị, ngoại thương, ngoại ngữ (tiếng Pháp)...


Tin liên quan

>>Ép học sinh chọn trường dễ đậu
>>Nên ôn thi tốt nghiệp theo sách giáo khoa

 

Chương trình có tổ chức khóa học trang bị kiến thức luật cơ bản và nâng cao cho học viên chưa có bằng cử nhân luật và khóa tiếng Pháp tăng cường trước khi vào chương trình thạc sĩ. Thời gian học một năm tại Trường ĐH Luật TP.HCM, cơ sở 2 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM.

Bằng thạc sĩ luật do Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 cấp và được công nhận tại tất cả các quốc gia trong Cộng đồng châu Âu. Đây là chương trình hợp tác giữa Trường ĐH Luật TP.HCM và các trường đại học thành viên của Văn phòng ĐH Pháp ngữ (AUF): Jean Moulin Lyon 3, Montesquieu Bordeaux IV, Toulouse 1 Capitole và Libre de Bruxelles.

Theo TTO

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích