Viêm da cơ địa

Thứ sáu, 23/03/2012, 13:25
Con trai tôi 14 tháng tuổi, bị sần đỏ và đóng vảy từng đám ở má, trán, tai, bắp chân... Bác sĩ bảo là bị viêm da cơ địa và cho bôi thuốc. Cháu hết được một thời gian rồi bị lại, các nốt sần này rất ngứa. Xin hỏi có cách nào khắc phục triệt để bệnh này không? (longthien@...)


Theo bác sĩ Vũ Hồng Thái, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM, thì viêm da cơ địa (còn gọi là chàm thể tạng hay lác sữa) là một dạng viêm da dị ứng mãn tính, bệnh thường xuất hiện ở trẻ em nhưng có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành. Biểu hiện lâm sàng của bệnh rất đa dạng, có thể chỉ đơn giản là các đám khô da mất sắc tố, nhưng cũng có thể biểu hiện rất nặng như đỏ da toàn thân.

Tổn thương da cấp tính hay gặp ở trẻ em, đặc trưng bởi các đám ban đỏ hình tròn, bị bong trượt da, trên bề mặt có các mụn nước và vảy tiết, xuất tiết nhiều dịch viêm và xung quanh bị phù nề. Giai đoạn này thường rất ngứa, nhất là về đêm, làm cho người bệnh bị mất ngủ, gãi nhiều có thể làm cho da bị trầy xước, nhiễm trùng.

Để điều trị bệnh này, bạn có thể sử dụng loại kem đặc trị do bác sĩ chỉ định, bôi lên các vết chàm. Nó giúp ngăn ngừa sự mất nước qua da, duy trì tác dụng này trong khoảng 3 ngày và giữ da giữ ẩm lâu dài nhờ phục hồi lớp dầu tự nhiên trên da trẻ.

Đồng thời, trẻ cần được tắm nước ấm trong thời gian ngắn; móng tay cắt ngắn (để hạn chế xước da khi gãi), mặc quần áo bằng vải cotton mềm; giữ mát cho trẻ; tránh nhiệt độ phòng quá nóng; nhận biết nhiễm trùng da và điều trị ngay lập tức; cố gắng lôi cuốn trẻ vào các hoạt động thể chất bổ ích để quên ngứa. Nên thường xuyên thay quần áo sạch, để trẻ chơi ở những nơi khô thoáng.

Theo thanhnien.vn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn