Quá tải vì công việc, bác sỹ đột tử trong toilet

Thứ năm, 12/04/2012, 15:27
Một bác sỹ thử việc người Malaysia được phát hiện tử vong trong toilet sau khi anh này tự dùng kim tiêm chích liều thuốc hồi sức vào cơ thể.

 

Lee Chang Tat, 29 tuổi, là bác sỹ thử việc tại bệnh viện Kajang, tỉnh Selangor, miền đông Malaysia từ ba năm nay.


Anh được phát hiện tử vong vào hồi 7h sáng 10.4, trong toilet nam gần khoa nhi của bệnh viện. Người ta tìm thấy một xi-lanh đã qua sử dụng rơi cạnh thi thể của Lee.

Từ chi tiết đó, các điều tra viên nhận định, Lee tử vong sau khi tự tiêm liều thuốc để chống lại sự mệt mỏi của cơ thể. Tới nay, loại thuốc này vẫn chưa được xác định cụ thể.

Giám đốc Sở Y tế Selangor Datuk Dr Azman Abu Bakar cho biết, các đồng nghiệp đã cố đưa Lee tới phòng cấp cứu, nhưng tất cả đã quá muộn.

Một nhân viên bảo vệ bệnh viện cho hay, chính các bác sỹ đã tìm thấy Lee sau khi liên tục gọi điện thoại cho anh này và nghe thấy nhạc chuông phát ra từ khu toilet.

Sau đó, họ đã phá cửa toilet và phát hiện Lee nằm im trong đó, bên cạnh là một xi-lanh tiêm đã qua sử dụng.

Được biết, bản thân Lee từng nhiều lần phàn nàn với gia đình về áp lực công việc tại bệnh viện. Anh cũng đã lên kế hoạch xin nghỉ phép, du lịch ở Campuchia để thay đổi không khí.


Theo Dân Việt

 

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn