Tổng thống Nam Phi nhảy múa tưng bừng trong đám cưới lần 6

Thứ bảy, 21/04/2012, 15:42
Dù đã ở tuổi 70 nhưng Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma vẫn nhảy múa nhiệt tình trong lễ cưới truyền thống với một phụ nữ hôm qua. Đây là lần thứ 6 ông Zuma trở thành chú rể.




Ông Zuma (trái), tổng thống đa thê đầu tiên của Nam Phi, mặc trang phục truyền thống cầm tay cô dâu Bongi Ngema trong lễ cưới tổ chức hôm 20/4 tại quê nhà của ông ở Nkandla, tỉnh KwaZulu Natal.

Chú rể và cô dâu nhảy múa tưng bừng trong lễ cưới.


Bà Ngema trở thành người thứ 4 trong số các bà vợ hiện thời của ông Zuman. Tổng thống Nam Phi đã ly hôn một bà vợ, trong khi một người vợ khác tự sát năm 2000.


Tổng thống Zuma là thành viên của bộ tộc Zulu, vốn vẫn duy trì tục đa thê, vì thế ông có thể kết hôn với nhiều phụ nữ và chế độ đa thê là hợp pháp tại Nam Phi. Ông Zuma có khoảng 20 người con.  


Bà Ngema là một phụ nữ xinh đẹp, có học thức và năng động. Bà có bằng kinh tế và từng làm việc cho các công ty trong đó có Deloitte & Touche và IBM.


Bà Ngema từng tháp tùng ông Zuma trong chuyến thăm Pháp hồi năm ngoái.  



Đây là đám cưới thứ 2 của ông Zuma kể từ khi nhậm chức Tổng thống Nam Phi năm 2009. Hồi năm 2010, Tổng thống Zuma cũng đã kết hôn với bà Thobeka Stacey Mabhija, 39 tuổi.  
Ông Zuma và 3 bà vợ Nompumelelo Ntuli, Thobeka Mabhija và Sizakele MaKhumalo (từ trái sang) trước khi cưới bà vợ thứ 4.

 
Hiện ông Zuma có 4 bà vợ nhưng không ai trong số họ chính thức được gọi là đệ nhất phu nhân. Họ thay nhau tháp tùng Tổng thống Zuma trong các chuyến công du nước ngoài.


Ông Zuma cùng 4 bà vợ cắt bánh trong tiệc mừng sinh nhật tuổi 70 hồi tháng này.  

Theo dantri

Các tin cũ hơn