Nhà tù Côn Đảo được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thứ hai, 14/05/2012, 12:19
Ngày 10-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, đã ký Quyết định số 548/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo.


>> TP.HCM đề xuất tăng giá giữ xe 40%-50%

>> Trung Quốc: Mưa đá khiến 40 người thiệt mạng
>> Sài Gòn mưa lớn, cây ngã đè ôtô
>> Teen Sài Gòn mê gà cảnh




Nhà tù Côn Đảo. Nguồn Internet
 

Cùng với Nhà tù Côn Đảo, 12 di tích khác trên cả nước cũng được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, gồm: Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Côn Sơn - Kiếp Bạc (Chí Linh, Hải Dương), Thành nhà Hồ (Thanh Hóa), Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An), Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên (An Giang), Pác Bó (Cao Bằng), Tân Trào (Tuyên Quang), Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh) và danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình).
 

Theo Baobariavungtau

Các tin cũ hơn