Kiểm tra tổng thể các núi đá ở Thất Sơn

Thứ hai, 14/05/2012, 06:49
Ông Trần Anh Thư, Phó giám đốc Sở TN-MT An Giang cho biết Sở vừa được UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp với các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn kiểm tra hiện trạng các núi đá trên địa bàn.


>> Dân Núi Cấm khốn đốn vì giá cả thi nhau “leo núi”

>> Tăng cường bác sĩ lên núi Cấm
>> Cõng 1.000kg gạo lên núi Cấm
>> Xã cung cấp hàng đúng giá cho người dân núi Cấm


Trước mắt sẽ kiểm tra tổng thể núi Cấm, sau đó đến các núi có dân ở và nơi phục vụ du lịch. Theo ông Thư, núi Ông Két và đồi Tức Dụp được chú ý vì mỏm đá Ông Két đã hàng trăm năm tuổi, phải kiểm tra cẩn trọng để xử lý kịp thời. Riêng đồi Tức Dụp từng bị bom đạn phá khiến dư luận quan ngại đá bị chấn động.
 

Kiểm tra tổng thể các núi đá ở Thất Sơn

Một khối đá núi Ông Két nằm cheo leo nhiều năm qua - Ảnh: T.D

Núi Ông Két thuộc địa bàn xã Thới Sơn, H.Tịnh Biên, nếu đi theo tỉnh lộ 943 sẽ gặp một khối đá khổng lồ như mỏ chim két nằm cheo leo, gác đầu lên các phiến đá khác, phía dưới là vườn tược, nhà dân.

Còn đồi Tức Dụp, núi Phụng Hoàng Sơn thuộc xã Núi Tô, H.Tri Tôn, với các tảng đá lớn chồng lên nhau tạo thành các hang hốc là nơi tham quan du lịch nổi tiếng, nhưng từ sau tai nạn xảy ra trên núi Cấm du khách đã vắng hẳn.



Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn