Cà Mau: Bệnh nhân chết ngay tại nhà riêng y sĩ

Thứ năm, 06/12/2012, 07:56
Một bệnh nhân đã tử vong sau 2 mũi tiêm trợ lực ngay tại nhà riêng của một y sĩ, công tác tại Trạm Y tế xã Biển Bạch, (huyện Thới Bình, Cà Mau). Gia đình nạn nhân đã làm đơn yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

>>Trẻ sơ sinh tử vong, dân 'tố' bác sĩ tắc trách
>>Mẹ con sản phụ tử vong sau ca sinh mổ
>>Làm rõ nguyên nhân vụ sản phụ tử vong sau 2 ngày nằm chờ sinh
>>Thêm một sản phụ tử vong tại bệnh viện 

Ngày 5/12, trao đổi với PV, ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Biển Bạch cho biết, gia đình cụ Đinh Thị Nhi (73 tuổi, tại ấp Trương Thoại, xã Biển Bạch) vừa làm đơn yêu cầu ngành chức năng làm rõ trách nhiệm, chức năng, quyền hạn của y sĩ Nguyễn Thái Sanh (35 tuổi), đang công tác tại Trạm Y tế xã Biển Bạch. 
 
Bệnh nhân tử vong ngay tại nhà riêng Y sĩ Nguyễn Thái Sanh (ảnh nhỏ giường bệnh). 

Trước đó, trưa 2/12, bà Nhi than mệt đã được người thân đưa đến Trạm Y tế xã Biển Bạch khám bệnh.
 
Tuy nhiên, tại đây không có người trực. Người thân đã đưa bà Nhi đến nhà y sĩ Sanh nhờ thăm khám.
 
Ngay sau đó, y sĩ Sanh đã tiêm cho bà Nhi 2 mũi thuốc trợ lực. Nhưng chỉ sau một lúc nằm nghỉ, bà Nhi đã bất tỉnh.
 
Y sĩ Sanh nhanh chóng cùng người nhà đưa bà Nhi ra Trạm xá để thở bình ôxy, nhưng bà Nhi đã tử vong.
 
Ngày 4/12, bà Đinh Thị Nhi đã được gia đình an táng.
 
Trao đổi với PV, BS Phan Tấn Lượng - Trưởng trạm Y tế xã Biển Bạch xác nhận, có chuyện bà Nhi tử vong và đồng thời khẳng định: “Bà Nhi chết trước khi đưa đến trạm nên không lưu bệnh. Hôm xảy ra vụ việc, y sĩ Sanh được phân công trực trạm y tế”.
 
Được biết, ông Sanh chuyên ngành y sĩ đa khoa. Sau khi ra trường về làm tại Trung tâm y tế huyện Thới Bình. Sau 2 tháng, y sĩ Sanh chuyển công tác về Trạm Y tế xã Biển Bạch cho đến nay đã hơn 7 năm.
 
Theo Vietnamnet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích
  • Công ty Nệm Thắng Lợi