Phong phú lễ hội chào đón năm mới Dương lịch

Thứ năm, 06/12/2012, 08:18
Lễ hội Tết Dương lịch và các chương trình chào đón năm mới 2013 vừa được công bố với nhiều hoạt động phong phú. 

>> Tưng bừng lễ hội bia Đức Oktoberfest 2012
>> Teen thích thú lễ hội mì ống trúc Nhật Bản
>> TP.HCM đề xuất tổ chức Lễ hội bánh kẹo
>> Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ - Nét văn hóa của người dân ven biển

Theo đó, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM sẽ thực hiện các hoạt động như lễ hội TP.HCM đón chào năm mới 2013, triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, nhân dân thành phố và các quận - huyện năm 2012.

Đồng thời, lễ hội cũng giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và một số doanh nghiệp tiêu biểu... từ ngày 26/12/2012 đến 1/1/2013 tại Công viên (CV) 23/9; trang trí đèn nghệ thuật tại CV Lam Sơn, CV tượng đài Bác Hồ, CV 23/9.
 

Chương trình Phố tỏa sáng năm 2012
 
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) được UBND TP.HCM giao thực hiện các hoạt động lễ hội Tết Dương lịch như phố tỏa sáng, khoảnh khắc đón năm mới, pháo hoa giao thừa...

Chương trình Phố tỏa sáng được thi công từ ngày 1/12, sẽ chính thức phục vụ người dân đón Tết Dương lịch từ tối 19/12/2012 đến 6/1/2013.

Việc trang trí ánh sáng nghệ thuật của chương trình này được thực hiện trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn và Công trường Quốc tế.

 
Chương trình biểu diễn nghệ thuật đón năm mới do Sở VH-TT-DL TP.HCM và Saigontourist phối hợp thực hiện, sẽ diễn ra trên sân khấu tại đường Nguyễn Huệ vào hai đêm 30 - 31/12/2012.

Ngoài bốn điểm bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch cũng có hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại cửa hầm Thủ Thiêm phía Q.2 và CV Văn hóa Đầm Sen, trong vòng 15 phút tối 1/1/2013.

 
Những ngày lễ lớn cũng được TP chuẩn bị tổ chức trang trọng như kỷ niệm 66 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2012), 52 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2012), 68 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2012) và 23 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2012).

Lễ khai mạc triển lãm về những ngày lễ kể trên sẽ diễn ra ngày 20/12 tại CV Lam Sơn, CV Chi Lăng và đường Đồng Khởi; lễ kỷ niệm sẽ diễn ra tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi.

 
Những ngày cuối năm 2012, đầu năm 2013, TP.HCM còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa lớn khác như lễ hội bánh kẹo diễn ra từ ngày 11 - 14/1/2013 tại CV 23/9 với các hoạt động quảng bá nét ẩm thực bánh kẹo độc đáo của Việt Nam...

 
Theo PhunuOnline

Các tin cũ hơn