TP.HCM: Ra quân “Chủ nhật xanh” lần thứ 99

Chủ nhật, 17/03/2013, 17:00
Sáng 17/3, tại TP.HCM, đông đảo đoàn viên thanh niên TP đã đồng loạt ra quân thực hiện chương trình “Chủ nhật xanh” lần thứ 99. Tại buổi lễ ra quân chính do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức tại quận 1, ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đã đến tham dự và động viên các tình nguyện viên.

Tại lễ, Thành Đoàn TP.HCM đã ra mắt 4 đội hình “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường” cấp TP, tham gia tuyên truyền và giữ gìn vệ sinh môi trường tại tuyến đường Hoàng Sa – Trường Sa, Công viên 30/4, Công viên 23/9, Công viên Tượng đài Bác Hồ…

Chủ nhật xanh
Đoàn viên, thanh niên TP.HCM ra quân dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa.

Tại các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện chương trình “30 phút vì môi trường thành phố xanh – sạch – đẹp”; tổ chức các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở khu dân cư, cơ quan, trường học; trồng cây xanh tại các quận 12, Thủ Đức, huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè theo nội dung của đề án “Trồng 500.000 cây xanh ven sông, kênh rạch”.

Đoàn viên thanh niên cũng tổ chức xóa quảng cáo sai quy định trên các mảng tường, trụ điện, trụ chiếu sáng công cộng; tổng vệ sinh tại các ký túc xá, khu lưu trú thanh niên công nhân; tuyên truyền hạn chế sử dụng bao ni lông, tăng cường sử dụng các vật liệu có độ phân hủy cao; tổ chức xếp túi giấy tặng cho tiểu thương các chợ và người dân.

Đồng thời, phát hiện, đề xuất và phối hợp xử lý các hành động cố tình gây ô nhiễm môi trường tại địa phương, đơn vị; tăng cường tuyên truyền sử dụng năng lượng sạch, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và nguồn nước…

Chủ nhật xanh
Xóa các biển rao vặt, quảng cáo sai quy định

Cụ thể, tại quận 1, ngay sau lễ ra quân, các tình nguyện viên đã tuyên truyền vận động ý thức người dân cùng tham gia tổng vệ sinh chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, chung cư 10A Trần Nhật Duật, các khu dân cư trên tuyến đường Hoàng Sa.

Bên cạnh đó, vận động các hộ kinh doanh trên tuyến đường Hoàng Sa không lấn chiếm lòng lề đường, không vứt rác bừa bãi xuống dòng kênh; tổ chức vớt rác trên dòng kênh; thu gom rác thải trong khu dân cư; trao tặng chậu cây xanh; xóa các bảng quảng cáo sai quy định.

Tại quận 2, đoàn viên thanh niên quận ra quân dọn vệ sinh toàn bộ tuyến đường và bê tông hóa Đường số 18, phường Bình Trưng Đông; thực hiện xóa bỏ quảng cáo, rao vặt sai qui định; phát phiếu bướm tuyên truyền, diễu hành cổ động trực quan vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị; ra quân dặm vá tuyến đường vào chợ Bình Khánh, phường Bình Khánh; cử lực lượng tham gia điều tiết giao thông tại chợ Cây xoài, phường Cát Lái…

Chủ nhật xanh
Vận động người dân địa phương ký cam kết giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Trên địa bàn quận 4, đoàn viên thanh niên ra quân tuyên truyền tổng vệ sinh dọn dẹp tụ điểm đen về rác thải, phát quang bụi rậm, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, đặt các bảng tuyên truyền trong việc bảo vệ môi trường, các mức xử phạt khi vi phạm; ra quân bôi xóa biển quảng cáo, tổng vệ sinh tuyến đường Bến Vân Đồn, đường Tôn Thất Thuyết, đường Khánh Hội…

“Ngày Chủ nhật xanh diễn ra với mong muốn duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong đoàn viên, thanh niên TP, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp tại địa bàn dân cư, nơi sinh hoạt, lao động, học tập” – Bí thư Thành đoàn TP.HCM Lê Quốc Phong chia sẻ.

Theo PhunuOnline

Các tin cũ hơn