Báo chí quốc tế ca ngợi người Việt Nam quyền lực hàng đầu thế giới

Thứ sáu, 03/05/2013, 21:45
Với kinh nghiệm ngoại giao đa phương, ông Lê Lương Minh, người Việt Nam duy nhất có mặt trong top 500 người quyền lực nhất thế giới, được báo giới nhiều nước đánh giá cao.

Lê Lương Minh

Khi ông Lê Lương Minh được bổ nhiệm vai trò Tổng thư ký ASEAN cách đây 4 tháng, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của ông.

"Với những kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phong phú, chúng tôi tin rằng ông ấy đáp ứng được những thách thức của ASEAN khi 10 nước thành viên cùng làm việc để thiết lập một cộng đồng chính trị gắn kết, kinh tế hội nhập và trách nhiệm xã hội", báo Inquirer của Philippines dẫn lời Ngoại trưởng Del Rosario nhấn mạnh.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đánh giá cao kinh nghiệm hoạt động ngoại giao đa phương, bản lĩnh, năng lực, kinh nghiệm ngoại giao đa phương hơn 30 năm của ông Lê Lương Minh, đặc biệt khi ông đã đảm nhiệm các công việc ngoại giao đa phương tại Liên Hiệp Quốc trong 7 năm qua.

Kênh truyền hình Channel News Asia (CNA, Singapore) thì nhận xét: "Ông Lê Lương Minh là nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam và là nhà ngoại giao được kính trọng rộng rãi trên thế giới”.

Quả thực, suốt bốn tháng qua, trên cương vị Tổng thư ký ASEAN, ông đã thể hiện vai trò tích cực, góp phần đáng kể vào sự ổn định và phát triển của khu vực. Dưới đây là những hình ảnh hoạt động ngoại giao của ông trong bốn tháng đảm trách cương vị mới:

Lê Lương Minh

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh trong ngày đầu nhậm chức tại trụ sở ASEAN ở Jakarta, Indonesia ngày 9/1. Trên ảnh, ông Lê Lương Minh (trái) cùng với Ngoại trưởng Indonesia R.M. Marty M. Natalegawa và cựu Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan.

Lê Lương Minh

Tân Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh bắt tay người tiền nhiệm Surin Pitsuwan trong ngày nhậm chức tại Jakarta, Indonesia ngày 9/1. Ông Lê Lương Minh là người Việt Nam đầu tiên giữ cương vị này.

Lê Lương Minh

Tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương quân đội Mỹ - Tướng Samuel J. Locklear III trong cuộc gặp gỡ với Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh tại Jakarta, Indonesia hồi đầu tháng 2.

Lê Lương Minh

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh tiếp đại sứ Qatar tại Indonesia, Muhammad Khater Ibrahim Al Khater. 

Lê Lương Minh

Tổng thư ký ASEAN ngày 20/3 tiếp nhận quốc thư của Đại sứ Liên bang Nga tại ASEAN Mikhail Galuzin và nhấn mạnh, ASEAN và Nga vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác chính trị và an ninh.

Lê Lương Minh

Tổng thư ký Lê Lương Minh (trái) tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ngày 24/4, tổ chức tại Bandar Seri Begawan, Brunei. 

Lê Lương Minh

Từ trái sang phải: Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 22 tại Bandar Seri Begawan, Brunei.

Lê Lương Minh

Tổng thư ký ASEAN trả lời báo giới tại Hội nghị thượng định ASEAN lần thứ 22 vừa tổ chức tại Brunei. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25/4.

Lê Lương Minh

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp gỡ Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh tại Jakarta, Indonesia ngày 2/5.

Lê Lương Minh

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Tổng thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia ngày hôm qua, 2/5. Mới đây Foreign Policy chọn ông Lê Lương Minh nằm trong danh sách 500 người quyền lực nhất thế giới.

 

Tiểu sử Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh

Ngày sinh: 1/9/1952

Nơi sinh: Thanh Hóa, Việt Nam

Trình độ học vấn: Đại học

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp

Gia đình: Có vợ và 2 con

6/2011 – nay: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Từ tháng 12/2008 - 6/2011: Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền - Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc.

8/2007 – 12/2008: Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền - Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc.

1/2004 - 8/2007: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền -Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc.

12/2002 – 1/2004: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương Bộ Ngoại giao.

12/1999 – 12/2002: Phó Vụ trưởng rồi Quyền Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao.

11/1997 – 8/1999: Đại sứ, Phó trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc.

8/1995 – 11/1997: Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Văn phòng Liên Hiệp Quốc và Các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

10/1993 – 8/1995: Phó vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao.

2/1992 – 10/1993: Chuyên viên rồi Trợ lý vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao.

2/1989 – 2/1992: Bí thư thứ hai, rồi Bí thư thứ nhất phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam bên cạnh Văn phòng Liên Hiệp Quốc và Các Tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

4/1984 – 2/1989: Chuyên viên Vụ Các vấn đề chung Bộ Ngoại giao

2/1981 – 4/1984: Giảng viên Đại học Ngoại giao

11/1976 – 1/1981: Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Canada

9/1975 – 11/1976: Cán bộ Phòng Phiên dịch, Bộ Ngoại giao. 

 

Theo Infonet

Các tin cũ hơn