Sĩ quan Nhật phụ trách Senkaku/Điếu Ngư chết bí ẩn

Chủ nhật, 05/05/2013, 14:15
Một chỉ huy quân sự cao cấp người Nhật phụ trách vùng biển quanh chuỗi đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vừa thiệt mạng ở Tokyo sau khi bị xe môtô đâm, làm dấy lên đồn đoán ông bị ám sát.

Chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Nhật phụ trách vùng biển quanh chuỗi đảo
tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư Akira Kurosawa

Akira Kurosawa, sĩ quan 50 tuổi bị xe tông vào lúc 1h55 sáng ngày 3/5 theo giờ địa phương, khi đang trên đường về nhà từ doanh trại Bộ Quốc phòng, truyền thông Nhật dẫn lời sở cảnh sát Tokyo hôm qua cho biết.

Ông Kurosawa bị xe mô tô đâm từ bên trái và chết tại hiện trường vì vết thương nặng ở đầu. Kẻ gây tai nạn là một người Nhật 45 tuổi sống tại Tokyo. Ông này cho hay không thể nhớ hiện trường vụ tai nạn vào lúc đó và đang bị cảnh sát điều tra.

Ông Kurosawa là sĩ quan cao cấp nhất của Nhật phụ trách vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc, theo Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc CRI.

Những thông tin chưa được xác nhận ở Nhật cho rằng ông bị ám sát.

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn