Xe lao vực chìm dưới suối, 3 người tử vong

Thứ ba, 07/05/2013, 16:15
Đang bám cua, đổ dốc trên quốc lộ 279, chiếc xe bất ngờ mất lái rơi xuống vực sâu hơn 40m khiến ba người chết, tám người bị thương.

Vào lúc 0h30 ngày 7/5, tại thôn 1, xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn (Lào Cai), xe bán tải của công ty Ecotech Việt Nam chở 11 người di chuyển theo hướng Văn Bàn - Minh Lương bị lao xuống vực sâu hơn 40m. 

Ba người trên xe thiệt mạng gồm Vũ Văn Toán (sinh 1988, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Lương Văn Mạnh (sinh 1995) và Hoàng Văn Đoàn (sinh 1995) đều trú tại huyện Văn Bàn (Lào Cai). Tám người khác bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Văn Bàn (Lào Cai).

Thượng tá Vũ Trung Kim, Phó trưởng công an huyện Văn Bàn cho hay chiếc xe đang bám cua, đổ dốc thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu, lái xe kịp nhảy ra ngoài thoát chết. Chiếc xe bị chìm xuống lòng suối Chăn, do ngày hôm trước có mưa lớn nên nước lũ chìm ngập, làm các nạn nhân chết ngạt.

Xe tải lao dốc, 1 người chết, 2 người bị thương

Khoảng 6h ngày 7/5, trên quốc lộ 29, đoạn qua thị trấn Hai Riêng (huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người chết, hai người bị thương.

Xe tải bị lật nghiêng sau khi vào cua, đổ dốc và mất lái.

Thông tin ban đầu từ cảnh sát giao thông công an huyện Sông Hinh, thời điểm trên ông Văn Ngọc Dung (51 tuổi, ngụ phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) chở đầy củi sau thùng xe, chạy hướng Đắk Lắk - Phú Yên. Khi đến đoạn đường này, xe cua và đổ dốc thì lao sang bên trái, rơi xuống cống nước ven đường và lật nghiêng.

Tai nạn khiến chị Võ Thị Kim Vân Kiều (33 tuổi, ở xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), ngồi trong cabin xe tải, tử vong. Chị Hồ Thị Thu Oanh (32 tuổi, cùng quê với chị Kiều, cũng ngồi trên xe tải), bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tài xế Dung bị thương nhẹ. Tại hiện trường, đầu xe tải bị hư hỏng nặng, củi trên xe rơi vãi tung tóe trên đường. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo Tuổi Trẻ

Các tin cũ hơn