Xem cảnh sát đột kích tổ hợp cờ bạc trong rừng tràm, bắt 57 con bạc

Thứ ba, 07/05/2013, 14:45
1 tổ hợp cờ bạc gồm trường gà và sòng tài xỉu, nằm sâu trong khu rừng tràm tại huyện Củ Chi, TP.HCM đã bị triệt phá. Công an đã tạm giữ 57 con bạc, cùng nhiều tang vật.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP.HCM xác nhận, đã triệt phá thành công 1 tổ hợp cờ bạc gồm trường gà và sòng tài xỉu, nằm sâu trong khu rừng tràm thuộc tổ 19, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.


Trường gà nằm trong khu rừng tràm

Theo đó qua quá trình điều tra, vào lúc 13h20 trưa 5/5, hàng chục trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng CSGT đường thùy, công an TP.HCM bất ngờ đột kích vào khu vực rừng tràm trên, bắt quả tang 57 con bạc đang say sưa sát phạt tại trường gà và sòng tài xỉu này. Đối tượng cầm đầu tổ hợp cờ bạc trên là Trần Văn Bê (SN 1968, ngụ huyện Củ Chi). Tuy nhiên, lúc lực lượng công an đột kích vào trường gà trên thì "ông trùm" này không có mặt tại đây.

Tang vật cơ quan thu giữ được tại hiện trường gồm: 27,6 triệu đồng, 22 xe máy, 38 ĐTDĐ, 2 con gà, 2 cặp cựa và một số vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc bằng hình thức tài - xỉu.


Tang vật tại hiện trường

Theo đó, hàng ngày từ 11h trưa cho đến 17h chiều, Bê cho tổ chức từ 5- 7 độ gà, mức ăn thua từ 5- 10 triệu đồng/độ. Bê sẽ đứng ra thu tiền xâu 5%. Ngoài ra, “ông trùm” này còn thu 5% tiền thắng cược đối với các con bạc cá cược tự do bên ngoài. Bê cho đàn em làm biện (trọng tài), trực tiếp đứng ra thu tiền xâu 5% tiền thắng cược của chủ gà thắng cược. Cuối ngày các biện trích ra 30% số tiền thu xâu này để nộp lại cho Bê.

Hoạt động cùng lúc với trường gà trên, sòng tài xỉu cũng được Bê tổ chức ngay bên cạnh. Khi nhà cái "bão" (tức 3 hột xì ngầu đồng nút, nhà cái ăn cả tài và xỉu) thì Bê thu nhà cái tiền xâu là 30%/tổng số tiền thắng được. Với mức thu tiền xâu như trên, hằng ngày Bê bỏ túi trên dưới 10 triệu đồng.


Cảnh các con bạc bị khống chế

Ngay sau khi bất ngờ đột kích tổ hợp cờ bạc do Bê tổ chức, lực lượng công an đã áp giải, bàn giao 57 con bạc cùng tang vật cho công an huyện Củ Chi để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

 Công an huyện Củ Chi đang mở rộng điều tra, truy bắt tên cầm đầu Trần Văn Bê, cũng như các đối tượng có liên quan khác.

1 số hình ảnh hiện trường tại vụ bắt tổ hợp cờ bạc:

Những chiến kê


CSCĐ kiểm soát hiện trường


Những đối tượng làm biện (tức trọng tài) tại trường gà


Áp giải các con bạc về cơ quan công an
Theo Anninhthudo

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích