Ép người yêu cũ qua đêm ở nhà hoang

Thứ năm, 16/05/2013, 10:46
Không nối lại được tình cảm bị gián đoạn, Tú đánh cô gái bất tỉnh, đưa lên xe máy chở đến nhà hoang, vứt sim điện thoại không cho liên lạc cầu cứu gia đình.

Chiều 15/5, công an đang tạm giữ Hoàng Quốc Tú (trú phường Hòa Hải quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời làm rõ nghi vấn cướp tài sản.

Hoàng Quốc Tú tại cơ quan công an

Theo công an, tối 14/5, Tú to tiếng với chị Thủy (19 tuổi), rồi đánh vào mặt khiến chị này ngất đi.

Sẵn xe máy của chị Thủy, Tú chở nạn nhân tới ngôi nhà hoang tại khu vực giáp ranh Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam. Để người nhà của chị Thủy không liên lạc được, Tú lấy điện thoại của nạn nhân bẻ sim vứt đi, bắt chị cùng ở qua đêm.

8h30 ngày 15/5, Tú chở chị Thủy về đến đường Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn) thì gặp công an đang truy lùng. Hắn phóng xe bỏ chạy nhưng bị bắt sau đó.

Chị Thủy cho biết bị Tú khống chế nên không thể bỏ trốn.

Tú khai từng yêu chị Thủy từ 4 năm trước. Gần đây muốn nối lại tình xưa, anh ta tìm gặp để nói chuyện và xảy ra cãi cọ.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích