Tám kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Thứ sáu, 17/05/2013, 10:33
Tượng Phật nhập niết bàn, tượng Đức Phật Thích Ca bằng đá saphire lớn nhất, bộ sưu tập tem về đề tài Phật giáo nhiều nhất... là những kỷ lục được công bố nhằm chào mừng đại lễ Phật đản.

Pho tượng Kỳ Lam Ngọc Phật tại chùa Hội An (Bình Dương) được trao kỷ lục là tượng Phật nhập niết bàn bằng đá saphire lớn nhất Việt Nam. Tượng dài 4,2 m, nặng 35 tấn, được tạc trên khối đá saphire nặng trên 46 tấn từ xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Theo Trung tâm Viện ngọc học và trang sức tại Hà Nội, khối đá này có độ cứng chỉ thua kim cương, với nhiều màu sắc đẹp và bền. Kỳ Lam Ngọc Phật có nghĩa là pho tượng mang lại niềm vui, hạnh phúc, thịnh vượng và nhiều điều tốt lành cho hiện tại và tương lai.

duc phat

Đức Phật Thích Ca bằng đá saphire lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Vietking.

Kỷ lục khác là tượng Đức Phật Thích Ca bằng đá saphire lớn nhất Việt Nam hiện tọa lạc tại Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên (Vĩnh Phúc). Pho tượng này được Hội đá quý Hà Nội tiến cúng nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Tượng cao 3,45 m, nặng 31 tấn, tạo hình Đức Phật Thích Ca đang ngồi kiết già theo tư thế ngồi thiền dưới cây bồ đề. Gương mặt tượng mang hình nét thuần hậu mềm mại của người Việt. Toàn bộ tượng ánh lên màu đen bóng long lanh của ngọc, bề mặt mịn không một tì vết.

Sáu kỷ lục Phật giáo khác mới được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công bố lần này gồm: Trường Phật giáo đào tạo nhiều Tăng Ni sinh nhất thuộc về Học Viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM.

Ngôi chùa sản xuất phim Phật giáo nhiều nhất là chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn (TP HCM); Bộ sưu tập tem về đề tài Phật giáo nhiều nhất của ông Nguyễn Đại Hùng Lộc; Người biên tập và biên soạn kinh sách Phật giáo nhiều nhất - Thượng tọa Thích Nhật Từ; Người đọc sách nói Phật giáo nhiều nhất - bà Nguyễn Hướng Dương và Kênh truyền hình sản xuất, phát sóng nhiều chương trình nhất về chủ đề Phật giáo Việt Nam - Kênh AVG.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích