Hai chàng trai thử cảm giác vượt cạn

Thứ sáu, 17/05/2013, 13:32
Họ muốn tự mình trải qua cảm giác đau đớn giống như phụ nữ khi sinh con.

Hai tình nguyện viên nam dũng cảm này đã không thể ngừng la hét vì đau đớn khi trải qua “cảm giác sinh con”. Để có những cảm giác chân thật đến thế họ đã được gắn một số thiết bị máy móc lên cơ thể để tạo hiệu ứng đau giả mà như thật.

dau de

Để có được cảm giác đau đớn như thật họ được lắp đặt một số thiết bị

Rất tự tin đến bệnh viên để tiến hành ca thử nghiệm, một trong hai người đàn ông chia sẻ trước máy quay rằng: “Theo phụ nữ thì đau đẻ chính là cảm giác đau đớn tồi tệ nhất của con người?”

“Nhưng bạn có biết rằng theo đàn ông thì phụ nữ nên nói hết tất cả mọi thứ” – anh bổ sung.

Tuy nhiên, từ trạng thái rất tự tin hai chàng trai này đã trải qua những cảm giác đau đớn co thắt hệt như khi các bà bầu lâm bồn sinh con. Cả hai không ngừng giãy chân trong đau đớn, ôm gối và la hét rất lớn.

dau de

dau de

Những cơn đau của họ khiến các cô gái cảm thấy rất thích thú

“Chuyện chẳng tốt đẹp chút nào” – một trong số hai người đàn ông chia sẻ. “Mẹ, nếu có bất kì điều gì con đã trải qua, những gì con đã làm trong suốt những năm qua thì con chỉ muốn nói xin lỗi. Mẹ giống như một người hùng”.

Trước đó, hai chàng trai người Hà Lan cũng từng thực hiện một video để thử nghiệm cảm giác đau đớn này và đã thu hút nhiều sự chú ý.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn