Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Thứ hai, 15/07/2013, 15:02
Ngày 14/7, Pháp tưng bừng kỷ niệm 224 năm ngày Quốc khánh. Đông đảo binh sĩ Pháp và 13 quốc gia châu Phi cùng xe quân sự và máy bay đã có màn duyệt binh rầm rộ, ấn tượng trên đại lộ Champs-Elysees.

Binh sĩ từ 13 quốc gia châu Phi tham gia lực lượng do Pháp dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại mạng lưới khủng bố có liên hệ với al-Qaida tại Mali đã diễu hành cùng quân đội Pháp, nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết. Cùng tham gia lễ diễu binh còn có các binh sĩ thuộc lực lượng mũ nồi xanh của Liên Hiệp Quốc.

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Tổng thống Pháp duyệt đội danh dự.

Theo hãng tin AP, tổng cộng đã có 4800 binh sĩ tham gia diễu binh, cùng 241 con ngựa thuộc lực lượng kỵ binh, 265 phương tiện quân sự cùng 58 máy bay.

Trong đó ấn tượng hơn cả có lẽ là màn trình diễn của 9 chiếc máy bay thuộc lực lượng không quân Pháp, với dải khỏi mang ba màu xanh, trắng, đỏ của quốc kỳ Pháp. Ngoài ra còn có 35 chiếc trực thăng từng tham gia các trận chiến và hoạt động vì mục đích dân sự cũng tham gia diễu hành.

Tới dự buổi lễ ngoài Bộ trưởng quốc phòng nhiều nước châu Phi còn có Tổng thống tạm quyền của Mali Dioncounda Traore và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Trong bài diễn văn mừng ngày Quốc khánh, Tổng thống Francois Hollande đã không quên nhắc lại chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố có liên hệ với al-Qaida và khẳng định:

“Đó là một chiến thắng sau những tranh đấu. Hãy nhìn xem những gì đã xảy ra. Đó là một chiến thắng cho châu Phi, chiến thắng chống lại chủ nghĩa khủng bố và là sự kiêu hãnh chúng ta cần có”, ông Hollande khẳng định trong buổi phóng vấn với các kênh truyền hình France 2 và TF-1 sau lễ diễu binh.

Ông khẳng định sự hiện diện của các binh sỹ châu Phi tại Paris trong ngày Quốc khánh Pháp chính là “một sự tri ân những người đã tích cực hỗ trợ bài trừ khủng bố khỏi lãnh thổ Mali”.

Về kinh tế, ông Hollande khẳng định sự hồi phục đã bắt đầu và rằng sản lượng công nghiệp và tiêu dùng đều đang tăng. Dù vậy vị Tổng thống Pháp không loại trừ khả năng tăng thuế trong bối cảnh chính phủ vật lộn với thâm hụt ngân sách. “Tôi sẽ tăng thuế nhưng chỉ khi cần thiết và lý tưởng nhất là càng thấp càng tốt”, ông Hollande nói.

Một số hình ảnh lễ diễu binh mừng Quốc khánh Pháp:

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

Pháp duyệt binh rầm rộ mừng Quốc khánh

 

 

Theo Dantri

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn