Nguy cơ chính phủ Mỹ bị đóng cửa đang cận kề

Thứ ba, 01/10/2013, 11:38
Chính phủ Mỹ xem ra sắp bị đóng cửa, sau khi Thượng viện bác dự luật về ngân sách của Hạ viện, trong đó hoãn thực thi luật cải tổ y tế.

Thượng viện Mỹ chiều 30/9 đã biểu quyết với đa số 54 trên 46, bãi bỏ điều khoản liên quan tới việc hoãn thực thi luật cải tổ y tế một năm và trả lại Hạ viện.

Theo VOA, nếu Quốc hội lưỡng viện không đạt được thỏa thuận trước nửa đêm ngày 30/9 (12 giờ trưa ngày 1/10, giờ Hà Nội), chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu đóng cửa tất cả các dịch vụ, ngoại trừ những dịch vụ thiết yếu, và 800.000 công chức liên bang sẽ bị cho nghỉ việc không lương.

Trước đó, thủ lĩnh phe Dân chủ chiếm đa số, Thượng nghị sĩ Harry Reid, khẳng định rõ rằng Thượng viện sẽ không thông qua bất cứ dự luật nào gia hạn tài trợ liên bang liên kết với các dự luật gây trở ngại cho luật bảo hiểm y tế (còn gọi là Obamacare).

dong cua

Việc chính phủ bị đóng cửa đang cận kề, khi đồng hồ đếm ngược đã được kích hoạt.

Phát biểu tại diễn đàn Hạ viện sáng 30/9, Chủ tịch Hạ viện John Boehner kêu gọi Thượng viện hãy làm những gì Hạ viện muốn. Ông Boehner nói: “Ðã đến lúc Thượng viện phải lắng nghe tiếng nói của dân chúng Mỹ… thông qua việc trì hoãn Obamacare 1 năm nữa và bãi bỏ vĩnh viễn khoản tiền thuế để hỗ trợ cho bộ luật ấy”.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi chính phủ Mỹ bị đóng cửa?

• Khoảng 800 ngàn công chức liên bang có thể phải nghỉ việc không lương

• 1,4 triệu binh sĩ, nhân viên quân đội sẽ tiếp tục thi hành nhiệm vụ, nhưng có thể bị chậm phát lương.

• Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA sẽ cho nghỉ việc gần như toàn bộ nhân viên.

• Các nhân viên kiểm soát không lưu và kiểm tra hành khách sẽ tiếp tục làm việc.

• Các toà án liên bang sẽ tiếp tục hoạt động.

• Sẽ tiếp tục giao thư tín vì Sở Bưu chính Mỹ không được tài trợ bằng tiền đóng thuế.

• Phần lớn nhân viên của Bộ An ninh Nội địa sẽ tiếp tục làm việc.

• Phần lớn các dịch vụ dành cho cựu chiến binh sẽ tiếp tục vì đã nhận tiền tài trợ từ trước.

• Các Công viên quốc gia và các viện bảo tàng sẽ đóng cửa.

Các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ có những quan ngại sâu sắc về chương trình Obamacare, nhưng họ không ủng hộ việc đóng cửa chính phủ.

Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn