Sao Việt xuống sắc vì phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ sáu, 21/12/2012, 10:26
Phẫu thuật thẩm mỹ là con dao hai lưỡi, vì tham lam nhan sắc, không ít sao Việt đã bị "đứt tay".

Đã là phái đẹp, lại hoạt động trong lĩnh vực giải trí, các mỹ nhân Việt luôn tìm mọi cách để xuất hiện trước công chúng với ngoại hình xinh đẹp và bắt mắt nhất. Vì vậy, nỗi ám ảnh về sắc đẹp đối với họ đã trở nên thường trực trong lòng. Đôi khi, nó chính là động lực buộc các nàng phải tìm đến giải pháp dao kéo, sau khi các can thiệp như thủ thuật trang điểm hay cách phối trang phục không còn “áp phê”.

Và chính vì vậy, đã có nhiều chuyện dở khóc dở cười khi các sao thay đổi hoàn toàn nhờ phẫu thuật, nhưng không phải theo chiều hướng tích cực hơn. Hậu quả là, dù các nàng luôn khăng khăng khẳng định mình rất hạnh phúc với nhan sắc hiện thời, thì không ít người hâm mộ lại tặc lưỡi tiếc nuối, nhan sắc diễm lệ mà khi xưa họ thầm ngưỡng mộ, nay đã biến đi đâu?

Từ giảm đẹp thay vì tăng hương sắc

sao viet, dao keo 
 Ngân Khánh, Đinh Ngọc Diệp, Angela Phương Trinh đẹp tự nhiên và trong sáng
khi mới vào nghề
ngan khanh, dinh ngoc diep 
Và giờ đây, liệu các nàng có tiếc nuối vì những gì đã mất cho sự tham lam quá đà
về nhan sắc?

Trong khi mọi người vẫn ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên, thì không ít mỹ nhân của showbiz Việt lại mong muốn tìm đến những nét đẹp nhân tạo đến từ Thái Lan, Hàn Quốc.

Trong khi người hâm mộ vẫn còn đang “mắt tròn mắt dẹt” trước nhan sắc mỹ miều của các nàng, thì những sao nữ nhà ta lại chẳng hài lòng cho lắm với vẻ đẹp cha mẹ ban cho, mà muốn vẻ đẹp từ các tay bác sĩ nước ngoài trao tặng. Thế nên, mới có chuyện, sau những cuộc trùng tu nhan sắc, nếu may mắn đẹp hơn, mốt hơn thì đã tốt, còn không, đành phải ngậm đắng nuốt cay mà cười bảo rằng, mình vẫn đẹp rạng ngời như xưa, có thay đổi gì đâu?

Một trong những minh chứng cho việc dao kéo quá đà làm mất đi vẻ đẹp duyên dáng, ngọt ngào chính là chiếc cằm và bờ môi của nữ diễn viên Ngân Khánh. Dù không hề thừa nhận mình sử dụng các thủ thuật “phi tự nhiên” vào khuôn mặt, chiếc cằm hay đôi môi, nhưng vẻ đẹp mà Ngân Khánh sở hữu hôm nay đã quá khác xa với vẻ đẹp ngọt ngào, tự nhiên ngày xưa của cô khi mới vào nghề.

Không ít người thầm tiếc, Ngân Khánh quá may mắn khi sở hữu một khuôn mặt đẹp tự nhiên, thuần khiết, vậy mà tại sao, vì lý do gì cô diễn viên trẻ này lại biến mình thành một minh chứng cho vẻ đẹp giả tạo của dao kéo như hiện nay?

sao viet, dao keo 
Ngân Khánh với vẻ đẹp thuần khiết khi mới vào nghề và Ngân Khánh của hiện tại 

Một trong những sao Việt nổi tiếng đến cuồng nhiệt trong việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ chính là Đinh Ngọc Diệp. Mặc dù cũng như Ngân Khánh, Đinh Ngọc Diệp không bao giờ thừa nhận sự can thiệp của bác sĩ vào vẻ đẹp “trời phú” của cô, nhưng sự thay đổi nhan sắc qua từng ngày của Ngọc Diệp khiến nhiều người “giật mình”.

Từ một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khi mới tham gia show biz, đến chiếc cầm nhọn bất thường, gương mặt căng cứng và mới đây nhất là chiếc cằm lệch hẳn sang một bên khi cười, liệu Đinh Ngọc Diệp có còn là cô gái đáng yêu của làng giải trí ngày xưa?

dinh ngoc diep 
 Đinh Ngọc Điệp giờ đây quá khác xa so với những hình ảnh đáng yêu thuở nào

Gần đây nhất là việc dư luận xôn xao với chiếc mũi mới của Angela Phương Trinh. Không như các đàn chị khác, Angela Phương Trinh sẵn sàng khẳng định mình đã phẫu thuật mũi để trông cao hơn, đẹp hơn và người đẹp rất hài lòng về kết quả dao kéo này.

Dù nói thế, nhưng ai cũng có thể thấy rất rõ rằng, chiếc mũi của Phương Trinh lại một lần nữa khẳng định, không hẳn cứ can thiệp thủ thuật thẩm mỹ là như ý muốn. Bởi bây giờ, nhìn vào tổng thể gương mặt cô gái trẻ này, chiếc mũi chiếm vị trí “khổng lồ” và không hề cân xứng với khuôn mặt thon gọn của cô, làm cho cô ca sĩ - diễn viên nhí này trông giống đang “gồng gánh” một chiếc mũi cao và dài quá khổ như cậu bé người gỗ Pinocchio.

angela phuong trinh 
 Chiếc mũi giả tạo gây nuối tiếc cho hơn 90% người hâm mộ Angela Phương Trinh
theo một cuộc khảo sát mới đây

Đến thảm họa… giật mình từ dao kéo

Khi nhắc đến thảm họa dao kéo của mỹ nhân Việt, hầu như ai cũng liên tưởng đến mỹ nhân một thời T.T.H. Vốn từng rất nổi tiếng cả Đông Dương, bà chinh phục khán giả không chỉ bởi lối diễn xuất có hồn mà còn vì khuôn mặt đẹp quá mặn mà, khả ái và duyên dáng. Bà còn là biểu tượng nhan sắc một thời gian dài. Nhưng tất cả đã chấm hết khi gánh nặng tuổi tác kéo đến với nữ diễn viên xinh đẹp này.

Để níu kéo tuổi xuân, giữ mãi vẻ đẹp qua năm tháng, bà không ngại dùng dao kéo cho toàn bộ khuôn mặt. Kết quả là, từ một đệ nhất mỹ nhân vang bóng một thời, bà đã trở thành “đệ nhất minh chứng” của biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên T.T.H giờ đây không còn muốn xuất hiện tại bất cứ nơi nào có giới truyền thông, vì nỗi buồn hối tiếc cho một thời nông nổi níu kéo nhan sắc của mình.

Nhìn về góc độ tích cực, đúng là phẫu thuật thẩm mỹ đã mang đến cơ hội “đổi đời” cho nhiều sao Việt như Phi Thanh Vân, Thủy Tiên…, nhưng như quy luật cuộc sống, cái gì cũng có hai mặt của nó, nếu đã can thiệp để làm cho chị em thêm xinh đẹp và quyến rũ, thì khi gặp thất bại, phẫu thuật thẩm mỹ có thể khiến nhan sắc tự nhiên mãi mãi chỉ còn là quá khứ, khi đó, có nuối tiếc cũng đã muộn màng.

Vì vậy, để luôn đẹp trong mắt công chúng, các sao Việt nên chăng hãy tập trung vào phát triển chất lượng cho các tác phẩm nghệ thuật của mình, thay vì chất lượng của phẫu thuật thẩm mỹ?

Theo Khampha

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích