Cuba ưu tiên phát triển dự án đầu tư nước ngoài

Thứ hai, 26/12/2011, 06:51
Chính phủ Cuba sẽ ưu tiên phát triển dự án đầu tư nước ngoài trên các lĩnh vực du lịch, dầu khí, khoáng sản và năng lượng trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình cập nhật mô hình kinh tế trong thời gian tới.


Du lịch là một trong những mũi nhọn của nền kinh tế Cuba. (Nguồn: Internet)


Chính phủ Cuba sẽ ưu tiên phát triển dự án đầu tư nước ngoài trên các lĩnh vực du lịch, dầu khí, khoáng sản và năng lượng trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình cập nhật mô hình kinh tế trong thời gian tới.

Thông tin trên tuần báo kinh tế Opciones cho biết trong lĩnh vực du lịch, một trong những mũi nhọn của nền kinh tế Cuba, Chính phủ nước này tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các dự án xây dựng khách sạn, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch liên quan tới các dự án sân golf, cũng như các hợp đồng quản lý khách sạn với đối tác nước ngoài.

Trong khi đó, hoạt động khai thác dầu khí sẽ tiếp tục được chú trọng với các dự án liên doanh thăm dò và khai thác tại khu đặc quyền kinh tế của Cuba ở Vịnh Mexico và trên đất liền nhằm nâng cao sản lượng dầu thô khai thác phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực năng lượng, hiện Cuba đang trong quá trình thành lập một công ty liên doanh với vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng một công viên phong điện, cũng như một số nhà máy điện sinh học.

Ngoài ra, Cuba cũng ký hợp đồng với đối tác nước ngoài để triển khai nghiên cứu địa chất ở một số khu vực được phát hiện có trữ lượng một số kim loại quý như vàng, bạc hoặc các loại khác như đồng, nhôm, thiếc để tiến tới khai thác và sản xuất khoáng sản kỹ thuật có giá trị gia tăng cao.

Chính phủ Cuba hy vọng kết quả thu được từ các dự án đầu tư nước ngoài sẽ giúp thay thế nguồn nhập khẩu và thúc đẩy xuất khẩu, qua đó giúp từng bước mở rộng phát triển các lĩnh vực công nông nghiệp trong nước và giảm thâm hụt ngân sách quốc gia.

Theo TTXVN

Các tin cũ hơn