Trả thưởng 3,3 tỷ USD, xổ số Tây Ban Nha vẫn hốt bạc

Chủ nhật, 25/12/2011, 20:00
Trung bình mỗi người dân Tây Ban Nha bỏ ra 70 euro để mua xổ số dịp Giáng sinh năm nay. Do đó, dù chi thưởng kỷ lục 3,3 tỷ USD, hãng xổ số quốc gia nước này vẫn bỏ túi hàng trăm triệu USD.

 

Dư luận thế giới những ngày cận kề Giáng sinh xôn xao trước sự kiện hàng nghìn người Tây Ban Nha nhận được “quà” của công ty xổ số với đợt mở thưởng lớn nhất thế giới với tổng giá trị lên tới 3,3 tỷ USD. 1.800 người tại thị trấn nhỏ Granen tại vùng Đông Bắc nước này được coi là may mắn nhất khi chia nhau giải thưởng 940 triệu USD. Trung bình mỗi người hưởng 520.000 đôla Mỹ.

Tuy nhiên, món quà này không phải do Ông già Noel mang đến mà nằm trong một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng của công ty xổ số. Việc có hàng nghìn người nhận giải cũng đồng nghĩa với hàng trăm nghìn người khác mất tiền.

Người dân thị trấn Granen ăn mừng việc trúng số khủng. Ảnh: AP
Người dân thị trấn Granen ăn mừng việc trúng số khủng. Ảnh: AP

Theo số liệu của hãng tin AP, tuy chỉ có mệnh giá 20 euro mỗi tấm nhưng tổng số tiền người Tây Ban Nha bỏ ra cho đợt mở thưởng “El Gordo” – lớn nhất thế giới – lên tới 2,7 tỷ euro, tương đương 3,5 tỷ USD. Như vậy, trừ đi khoản tiền thưởng kếch xù (trong đó người nhận giải phải nộp lại không ít thuế thu nhập), công ty xổ số vẫn có thể bỏ túi khoảng 200 triệu USD.

Với tinh thần chính là “chia sẻ vận may”, các công ty xổ số tại Tây Ban Nha thường phát hành nhiều vé có cùng số hiệu. Do đó, việc nhiều người cùng chia sẻ một giải đặc biệt vẫn thường xảy ra tại đây. Tấm vé mang số “58268” lần này là một ví dụ khi nó mang đến một số tiền khổng lồ cho thị trấn nhỏ Granen.
 

Kết quả El Gordo năm nay được công bố trên Truyền hình quốc gia Tây Ban Nha. Ảnh: Telegraph
Kết quả El Gordo năm nay được công bố trên Truyền hình quốc gia Tây Ban Nha. Ảnh: Telegraph

Theo bà Pilar Azagra, chủ đại lý xổ số tại đây, số tiền 520.000 mà mỗi người nhân được có thể giúp hồi sinh các hoạt động kinh doanh trong thị trấn, vốn trở nên tiều điều vì khủng hoảng kinh tế. Rất nhiều doanh nghiệp ở đây đã phải đóng cửa trước đó và thanh niên phải rời quê, tìm tới các thành phố lớn tìm việc làm.

Tây Ban Nha sẽ còn một đợt quay số lớn nữa mang tên El Nino vào đầu năm mới và với những gì đã diễn ra trong đợt Giáng sinh này, chắc chắn sẽ tiếp tục có hàng triệu người chờ đợi kết quả và công ty xổ số sẽ lại kiếm bộn tiền.

Theo vnexpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích
  • Cập nhật Xshn hôm nay
  • Kết quả SXMT nhanh nhất