Fitch cắt giảm triển vọng tăng trưởng châu Á

Thứ bảy, 24/12/2011, 01:32
SaigonNews - Cơ quan xếp hạng Fitch đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng năm 2012 đối với châu Á từ 7,4% xuống còn 6.8%.


 

Trong một tuyên bố vào cuối tuần trước Fitch cho biết tăng trưởng khu vực này chỉ  đạt 7,1% trong năm nay.

Công bố trên phần nào đã phản ánh được tác động của chính sách thắt chặt trong một số nền kinh tế của khu vực, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, nơi mà việc kiểm soát lạm phát cao đã là ưu tiên số một của chính phủ, Fitch cho biết.

FCơ quan này dự kiến sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc sẽ đạt 8,2% vào năm tới thay vì dự báo 8,5% vào tháng Sáu, trong khi Ấn Độ sẽ mở rộng ở mức 7,5%  trong năm đến tháng 3 năm 2013 so với ước tính trước đó là 8,2%.

"Cả Trung Quốc và Ấn Độ  đều phải đối mặt với bài toán vừa kiềm chế lạm phát và giảm tăng trưởng. Quang trọng hơn là cần nhấn mạnh những rủi ro có thể phát sinh từ việc cho phép tăng lạm phát để kích thích phát triển.”

Các quốc gia xuất khẩu lớn đã bị tổn thương trầm trọng trong năm nay khi cuộc khủng hoảng nợ vẫn đang tiếp diễn và tình trạng trì trệ kinh tế ở các thị trường châu Âu và châu Mỹ đã thu hẹp cầu thị trường kéo theo việc giảm tổng sản lượng trong nước cũng như khu vực.

Đối với châu Á, Fitch dự đoán lạm phát trung bình vào năm 2012 sẽ vào khoảng 4,9% trong khi trước đó là 4,7%.

Thanh Nga
(Theo Telegraph)

Các tin cũ hơn