Chính phủ Nhật Bản sẽ bán lượng trái phiếu kỷ lục trong năm tài khóa 2012

Thứ bảy, 24/12/2011, 03:10
Nhật Bản cho biết sẽ tăng số trái phiếu bán ra thị trường lên mức 149,7 nghìn tỷ yên (1.900 tỷ USD) trong năm tài khóa bắt đầu ngày 1/4 năm sau.


 

Tổng số trái phiếu phát hành cho các nhà đầu tư như các ngân hàng và hãng bảo hiểm cao hơn 4.800 tỷ yên so với 144,9 nghìn tỷ yên trong kế hoạch ban đầu cho năm tài khóa 2011.

Tổng lượng nợ phát hành, bao gồm cả các chứng khoán để thay thế nợ đáo hạn và trái phiếu bán cho các doanh nghiệp nhà nước, sẽ tăng thêm 4.600 tỷ yên lên mức kỷ lục 174,2 nghìn tỷ yên.

Doanh số của các khoản trái phiếu huy động mới dự kiến nhằm bù đắp khoản thâm hụt ngân sách chính phủ sẽ lên tới 44,2 nghìn tỷ yên, theo đúng cam kết giữ dưới 44,3 nghìn tỷ yên của chính phủ.

Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ mở rộng các đợt bán đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 và 20 năm hàng tháng thêm 100 tỷ yên so với kế hoạch ban đầu trong năm nay.

Trong tháng 11, chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu bán thêm 100 tỷ yên trái phiếu kỳ hạn 2 và 5 năm trong mỗi lần bán đấu giá trái phiếu, sau khi Thủ tướng Yoshihiko Noda thông qua gói ngân sách bổ sung thứ 3 trị giá 12,1 nghìn tỷ yên nhằm tái thiết sau động đất.

Hiện giờ mỗi tháng chính phủ Nhật Bản bán đấu giá 2.700 tỷ yên trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 2.500 tỷ yên trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

Theo Vinacorp

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích