Lạm phát năm 2012 sẽ dưới 10%?

Thứ sáu, 23/12/2011, 04:41
SaigonNews - Trong cuộc họp giữa chính phủ với các chính quyển địa phương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết lạm phát năm 2011 đạt 18,12%, cao hơn mục tiêu của Chính phủ.

 

CPI tăng thấp hơn dự kiến có thể được coi là một tín hiệu tích cực cho thị trường.


Ông Vinh cho biết chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 12 tăng khoảng 0,53% so với cuối tháng 11, còn so với cuối năm 2010 thì tăng khoảng 18,12%, cao hơn mục tiêu 17% của Chính phủ nhưng vẫn thấp hơn dự báo của Ủy ban kinh tế trung ương là 19%.

Việc chỉ số CPI tăng thấp hơn dự kiến có thể được coi là một tín hiệu tích cực cho thị trường đặc biệt khi mà tháng 12 thường là một trong những tháng có mức tăng CPI cao do bị ảnh hưởng bởi nhu cầu mua sắm chuẩn bị cho các ngày Lễ và dịp Tết Nguyên Đán sắp đến.

Mặc dù lạm phát so với cùng kỳ năm trước tiếp tục có xu hướng giảm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết Việt Nam vẫn duy trì chính sách tiền tệ và tài khóa thắt chặt trong năm 2012 để đưa lạm phát xuống dưới 10% như mục tiêu của Chính phủ  đề ra.Tuy nhiên, việc tăng giá một số mặt hàng thiết yếu như điện có khả năng làm ảnh hưởng tới khả năng đạt mục tiêu lạm phát của năm sau. Theo nhận định của một số chuyên gia, chỉ số giá tiêu dùng có khả năng tăng 11-12% trong năm 2012.


Misa.

Các tin cũ hơn