Tín hiệu mừng từ kinh tế Mỹ đẩy dầu thô tăng giá

Thứ năm, 22/12/2011, 13:52
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore sáng 22/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 2/2012 tăng 40 xu, lên 99,07 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 13 xu, lên thành 107,84 USD/thùng.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)


Trên sàn giao dịch điện tử Singapore sáng 22/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 2/2012 tăng 40 xu, lên 99,07 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 13 xu, lên thành 107,84 USD/thùng.

Ker Chung Yang, chuyên gia phân tích hàng hóa thuộc Phillip Futures (có trụ sở tại Singapore) nhận định rằng giá dầu thô tăng trong ba phiên liên tiếp, khi dự trữ dầu của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba năm qua. Chính nhân tố này đã làm lu mờ cả các mối lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Theo số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 16/12, dự trữ dầu thô của nước này giảm 10,6 triệu thùng, xuống còn 323,6 triệu thùng. Trong khi đó, các chuyên gia phân tích dự báo mức giảm chỉ là 2,4 triệu thùng. Kho dầu bị vơi mạnh là dấu hiệu cho thấy nhu cầu nhiên liệu tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã có bước cải thiện.

Những thông tin kinh tế sáng sủa từ Mỹ và châu Âu cũng là nhân tố hậu thuẫn cho giá dầu. Đặc biệt, những căng thẳng liên quan đến Iran (nhà sản xuất dầu thô lớn) cũng khiến hoạt động mua vào được đẩy lên./.

Theo TTXVN

Các tin cũ hơn