Đồng Nai thiệt 3.000 tỷ vì thông tin chất tạo nạc

Thứ bảy, 07/04/2012, 07:26
Ngày 6-4, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu cùng đoàn công tác đã làm việc với Đồng Nai để kiểm tra việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

 

Thứ trưởng đề nghị Đồng Nai phải truy xuất đến cùng nguồn gốc chất cấm trong chăn nuôi vừa phát hiện trên địa bàn.
 

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, trước khi báo chí thông tin, ngành đã phát hiện một số mẫu dương tính với nhóm chất cấm beta-agonist (bị cấm sử dụng trong chăn nuôi). Đến 5-4, tỉnh đã phát hiện 12/93 mẫu của 12 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn dương tính với nhóm chất cấm beta-agonist.


Thống kê sơ bộ của Cục Chăn nuôi, hơn một tháng qua người chăn nuôi bị thiệt hại khoảng 2.100-3.000 tỉ đồng, ở Đồng Nai bị thiệt hại trên 500 tỉ đồng.


Trưa 6-4, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện ba người chạy xe máy hướng từ Đồng Nai vào TP.HCM chở 260 kg thịt heo, 12 con gà không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.


Cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình bắt giữ một ô tô khách chở 300 kg thịt heo không qua kiểm dịch và đang có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi.

Theo phapluattp

 

 

Các tin cũ hơn