USD ngân hàng buồn thảm rời ‘đỉnh’

Thứ ba, 12/06/2012, 14:18
Sáng nay, giá USD đồng loạt rớt thảm trên cả hai “mặt trận” là ngân hàng và thị trường tự do. Giá vàng trong nước cũng nhanh chóng mất mốc 42 triệu đồng/lượng.
 

Ngân hàng Nhà nước vẫn đang giữ tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD. Tỷ giá trần cho các ngân hàng niêm yết ở mức 21.036 đồng.
 
Tuy nhiên, mức “đỉnh” này đã không còn ở hầu hết các ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá giao dịch thời điểm 10h30 sáng nay là  20.890 - 20.960 đồng (mua - bán).

Như vậy, so với mức giá “đỉnh” chạm trần 21.036 đồng/USD được niêm yết cách đây gần 1 tuần thì giá bán tại ngân hàng này đã giảm 76 đồng, trong khi giá mua hạ 70 đồng.
 


USD rớt giá xuống 20.828 đồng/USD
 
Tại các ngân hàng khác, tỷ giá USD/VND giao dịch cũng đã được điều chỉnh xoay quanh mức giá này. Ví dụ như tại Ngân hàng Eximbank, giá USD còn 20.880 đồng ở chiều mua và 20.950 đồng ở chiều bán.
 
Mức giảm giá USD tại các ngân hàng đang mạnh hơn so với các điểm giao dịch trên thị trường tự do. Cùng thời điểm này, giá USD tự do tại Hà Nội giảm còn 20.910 - 20.960 đồng/USD, giảm 60 đồng ở chiều mua và 40 đồng ở chiều bán so với sáng qua. Như vậy, mốc giá 21.000 được thiết lập khoảng gần một tuần trước đã không còn.
 
Trên thị trường vàng, giá kim loại quý cũng nhanh chóng mất mốc 42 triệu đồng/lượng sau ít ngày cầm cự. Giá vàng SJC đang được niêm yết ở mức 41,67 – 41,87 triệu đồng (mua – bán) tại TP.HCM và 41,67 – 41,89 triệu đồng tại Hà Nội. Nguyên nhân khiến giá trong nước giảm là do chịu sự tác động từ thị trường thế giới.
 
Theo những người “sành” chơi vàng thì thời điểm này rất khó nắm bắt và dự đoán giá kim loại quý vì hiện thị trường thế giới đang có nhiều biến động khó lường. Điều này khiến sức giao dịch trên thị trường vàng trong nước đang khá trầm lắng.
 

Theo Đất Việt

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn