Những địa điểm nhà giàu thế giới thích “giấu” tiền

Thứ sáu, 07/06/2013, 10:12
Một báo cáo của hãng tư vấn Boston Consulting Group công bố mới đây cho thấy, tài sản được cất giữ ở nước ngoài của các hộ gia đình trên toàn cầu đạt mức 8,5 nghìn tỷ USD trong năm 2012, tăng 6,1% so với năm 2011.

thiên đường giấu của

Đương nhiên, các “thiên đường trốn thuế” như Thụy Sỹ, Singapore, Hồng Kông… là những nơi mà giới nhà giàu lựa chọn để cất giấu tài sản của mình nhiều nhất nhằm tránh phải chịu mức thuế cao trong nước.

Con số tài sản cất giữ ở nước ngoài mà BCG đưa ra có thể thấp hơn nhiều so với thực tế. Một nghiên cứu do tổ chức Tax Justice Network thực hiện năm 2012 cho thấy, số tài sản mà giới nhà giàu cất giữ ở nước ngoài lên tới 32 nghìn tỷ USD, lớn gấp khoảng 4 lần mức ước tính của BCG.

Với số liệu từ BCG, báo Huffington Post liệt kê danh sách những địa chỉ được giới giàu lựa chọn cất giữ nhiều tài sản nhất:

Luxembourg

 thiên đường giấu của

Theo số liệu của BCG, có 600 tỷ USD tài sản tư nhân nước ngoài được cất giữ ở công quốc Luxembourg. 

Một nhóm quốc gia và vùng lãnh thổ

 thiên đường giấu của


BCG cho rằng, số tài sản tư nhân nước ngoài cất giấu ở một nhóm quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Monaco và Dubai, là 700 tỷ USD. 

Mỹ

 thiên đường giấu của

Số tài sản tư nhân nước ngoài cất giấu ở Mỹ được BCG ước tính là 700 tỷ USD. 

Anh

 thiên đường giấu của

BCB ước tính, có 900 tỷ USD tài sản nước ngoài được cất giữ ở Anh. 

Vùng Caribbean và Panama

 thiên đường giấu của

Khu vực này là nơi cất giữ 1,1 nghìn tỷ USD tài sản tư nhân nước ngoài, theo BCG. 

Ireland và quần đảo Channel Islands

 thiên đường giấu của

BCG cho rằng, số tài sản tư nhân nước ngoài cất giữ ở Ireland và quần đảo Channel Islands là 1,1 nghìn tỷ USD.

Hồng Kông và Singapore

 thiên đường giấu của

1,2 nghìn tỷ USD tài sản tư nhân nước ngoài hiện đang được “giấu” ở Hồng Kông và Singapore, theo BCG. 

Thụy Sỹ

 thiên đường giấu của

BCG ước tính, có tới 2,2 nghìn tỷ, chiếm 25% tổng tài sản tư nhân nước ngoài, đang được cất giữ ở Thụy Sỹ.

Theo DNSG

Các tin cũ hơn