Vàng đấu thầu bán dè dặt

Thứ sáu, 07/06/2013, 15:04
Giá trúng thầu hôm nay không cao hơn nhiều so với mức chào bán và lượng tiêu thụ cũng thấp hơn 7 phiên trước đó.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 28, tiếp tục chào bán 26.000 lượng. Giá sàn đưa ra ở mức 40,8 triệu đồng, cao hơn 20.000 đến 40.000 đồng so với niêm yết thu mua trên thị trường cùng thời điểm.

Đại diện các doanh nghiệp, ngân hàng bỏ phiếu đấu thầu vàng tại Sở Giao
dịch Ngân hàng Nhà nước.

Kết quả cuối phiên cho thấy trong số 14 đơn vị tham gia, có 9 đại diện đã trúng thầu. Lượng mua thành công ở mức 25.700 lượng, thấp nhất kể từ lần đấu thầu thứ 20 đến nay. Theo đó, từ lần 20 đến 27, Ngân hàng Nhà nước thường bán hết vàng, hôm nào thừa cũng chỉ 100 đến 200 lượng.

Sáng nay, giá bán thành công cũng khá thấp so với trước. Nếu như hôm qua, giá cao nhất chênh 180.000 đồng so với sàn, thì sáng nay con số này là 80.000 đồng. Giá mua thấp nhất là 40,83 triệu đồng. Trước đó, hôm 24/5 từng có phiên đấu thầu gay cấn đến nỗi giá cao nhất cao hơn sàn 260.000 đồng.

Đại diện một doanh nghiệp cho biết hôm nay là cuối tuần, nếu mua thì sáng thứ hai mới nhận được hàng nên họ không tham gia. Ngoài ra, thị trường đang giao dịch khá chậm, các nhà bán lẻ cũng khó tìm được khách mua lại. Sáng nay, người mua nhiều nhất 10 lô, tương đương 10.000 lượng vàng và ít nhất là 6 lô.

Trải qua 28 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã bán được 709.800 lượng vàng, tương đương 27,3 tấn.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích