Tỷ phú "bí ẩn" muốn đầu tư nhà máy lọc dầu 27 tỷ USD

Thứ ba, 20/08/2013, 19:21
Ông Thureign Augn được Tập đoàn Dầu khí Thái Lan PTT giới thiệu là hoàng thân, tỷ phú Ả Rập và cũng là nhà đầu tư tiềm năng cho siêu dự án lọc hóa dầu đang khởi động tại Nhơn Hội (Bình Định).

tý phú arap

"Tỷ phú Ả Rập" Thureign Aung (thứ hai, từ phải sang) cùng lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) và Tập đoàn Khang Thông tại buổi công bố ngày 15/8.

Tại lễ công bố khởi động dự án lọc - hóa dầu Nhơn Hội ngày 15/8 vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Thái Lan PTT giới thiệu một nhà đầu tư sẵn sàng góp vốn là "Hoàng thân, tỷ phú Ảrập Xêút" - Thureign Augn. Ông này được một đối tác của PTT tiến cử.

"Sau đề nghị tham gia hợp tác về dự án Tổ hợp Lọc Hóa dầu Nhơn Hội của PTT, chúng tôi đã nhận lời và cam kết hỗ trợ đầu tư. Bởi lẽ, chúng tôi thấy được tiềm năng của dự án từ nguồn đầu vào cũng như đầu ra của Tổ hợp lọc hóa dầu này trong tương lai gần", vị này trao đổi tại buổi lễ. Cùng với danh hiệu "hoàng thân, tỷ phú", ông Thureign Augn cũng được giới thiệu là chủ tịch một ngân hàng mang tên Hypo Commerce Bank.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Lê Hữu Lộc cũng xác nhận với PV Augn là một "tỷ phú Ả Rập không chỉ dồi dào nguồn lực tài chính mà còn giàu kinh nghiệm về kinh doanh lĩnh vực lọc-hóa dầu".

Ông Lộc cũng cho biết doanh nhân nói trên là đối tác chiến lược củaTập đoàn Khang Thông (Thái Lan) -một nhà đầu tư lớn tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Bản thân Khang Thông cũng có ý định tham gia vào dự án lọc dầu 27 tỷ USD với vốn góp là 600 ha "đất sạch" tại khu công nghiệp. Khang Thông từng được biết tới với dự án khu công viên giải trí Happy Land 2 tỷ USD khởi động từ hai năm trước. Happy Land còn mời cha Michael Jackson tham gia nhưng năm ngoái ông đã rút.

Được cả phía Việt Nam và chủ đầu tư Thái Lan giới thiệu trịnh trọng, nhưng vị tỷ phú nêu trên cũng như ngân hàng mà ông làm chủ hầu như không có thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tên tuổi vị này cũng không xuất hiện trong danh sách hẹp của gia đình hoàng gia Ảrập Xêút. Đó là chưa kể cái tên Thureign Augn khá khác biệt với các thành viên hoàng gia Ảrập. Do đó, danh tính cũng như tiềm lực tài chính thực sự của nhà đầu tư này hiện vẫn còn là một bí ẩn.

tý phú arap

Danh sách hẹp gia đình Hoàng gia Ảrập Xêút không có tên ông Thureign Augn.

Khả năng gọi vốn cũng như quy mô dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội là điều khiến dư luận trong nước bàn bạc nhiều tháng qua và gần đây mới giải tỏa phần nào khi nhà đầu tư chính PTT chứng minh có nhiều đối tác quốc tế quan tâm, góp vốn.

Chủ tịch Bình Định cho biết ông tin tưởng vào vị thế và năng lực triển khai dự án của đơn vị này. Theo tìm hiểu của địa phương PTT có nền tảng vững chắc về hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu và hóa dầu, công suất lọc dầu hơn một triệu thùng mỗi ngày và 13,5 triệu tấn olefins, dầu hóa dẻo, các sản phẩm hạ nguồn hóa dầu. Ngoài bộ phận tiếp thị dầu và bộ phận kinh doanh quốc tế, PTT còn có một công ty bán hàng, tiếp thị riêng cho một số lĩnh vực ngành nghề trên thị trường tại hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Theo đề án vừa được nhà đầu tư trình, Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội sẽ có vốn đầu tư khoảng 25-30 tỷ USD. Trong đó, PTT sẽ tham gia khoảng 40%, số vốn còn lại sẽ xúc tiến, kêu gọi đầu tư các đối tác tiềm năng ở khu vực Trung Đông, Hàn Quốc, Nhật Bản, trong đó sẽ ưu tiên cho các đối tác tại Việt Nam. Nguồn dầu thô của nhà máy sẽ được nhập khẩu từ các nước Trung Đông, Tây Phi và Mỹ Latinh. Cung ứng sản phẩm cho thị trường các nước châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc).

Tổ hợp có tổng công suất chế biến 660.000 thùng, tương đương 33 triệu tấn sản phẩm lọc hóa dầu mỗi năm. Sản phẩm tối đa hóa sản xuất hóa dầu gồm 6,5 triệu tấn Olefins và chế phẩm; 3,7 triệu tấn dẩu hóa dẻo và chế phẩm; 325.500 thùng sản phẩm xăng, diesel, nhiên liệu động cơ. Khi dự án triển khai, ngoài đóng góp nguồn tiền lớn cho ngân sách sẽ giải quyết lao động trực tiếp từ 10.000 - 30.000, gián tiếp khoảng 100.000 lao động của Bình Định và vùng lân cận.

Hiện tại PTT đã chọn công ty McKinsey(Mỹ) tư vấn quản lý chiến lược dự án, công ty Foster Wheeler (Anh) cố vấn kỹ thuật và cố vấn thương mại là công ty nghiên cứu thị trường HIS (Mỹ)… Trong khi đó, Bình Định cũng đã thành lập Tổ chuyên gia tư vấn cho dự án với nhiều chuyên gia tên tuổi trong nước như TS. Trần Du Lịch, ông Trương Đình Tuyển, Man Ngọc Lý...

Sáng 20/8, đoàn công tác của Trường đại học Songkla (Thái Lan), đơn vị do PTT chọn lựa cũng đã ký kết với Trường đại học Quy Nhơn lập kế hoạch đào tạo kỹ sư, chuyên viên, cử nhân chuyên ngành hóa dầu chủ động nguồn nhân lực cho Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội trong tương lai gần.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích