HLV Graechen cảm ơn bầu Đức vì không làm bóng đá "ăn xổi"

Thứ tư, 29/10/2014, 09:16
Vị HLV người Pháp cho rằng chính cách làm bóng đá bài bản, dài hạn không đặt nặng mục tiêu trước mắt của bầu Đức đã giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ U19 HAGL - Arsenal JMG.

- Chức vô địch giải U21 quốc tế có ý nghĩa như thế nào đối với toàn đội?

- Chúng tôi đã thua trong cả 3 trận chung kết trước đó, đồng thời thất bại luôn ở giải U19 châu Á nên danh hiệu này là sự giải tỏa. Sau giải đấu này các cầu thủ sẽ có thời gian để phục hồi về tinh thần, thể lực, phục vụ cho những giải đấu sau.

- Ông đã ở Việt Nam rất lâu và đây là danh hiệu đầu tiên của ông tại đây. Cảm giác của ông như thế nào?

- Tôi rất tự hào, bởi vì chúng tôi đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ nhưng đừng quên các cầu thủ mới là những người thi đấu.

HLV Graechen cho biết đội HAGL sẽ hội quân lại từ ngày 10/11 để chuẩn bị cho V.League 2015.
HLV Graechen cho biết đội HAGL sẽ hội quân lại từ ngày 10/11 để chuẩn bị cho V.League 2015.

- Chức vô địch này ông sẽ dành tặng cho ai?

- Tôi muốn dành tặng cho tất cả những người hâm mộ trong cả nước, đặc biệt là khán giả Cần Thơ, những người rất cuồng nhiệt. Thật phấn khích khi thi đấu trong một sân vận động như thế này.

- Ông muốn nói gì với bầu Đức?

- Tôi muốn cảm ơn bầu Đức rất nhiều vì những đóng góp của ông, cả về vật chất lẫn thời gian. Trong thời đại này, việc đầu tư vào bóng đá luôn đi kèm với những thành tích trước mắt nhưng bầu Đức không phải là kiểu người như thế. Xin cảm ơn ông về tất cả.

- Sau danh hiệu này, các cầu thủ của ông sẽ quen hơn với việc chiến thắng?

- Chúng tôi sẽ có câu trả lời trong tương lai. Chiến thắng này sẽ giúp họ tự tin hơn trong chặng đường tiếp theo.

- Ngày mai sau khi ngủ dậy, việc đầu tiên ông muốn làm là gì?

Tôi sẽ đi tìm vợ và những đứa con của tôi. Căn nhà của tôi khá biệt lập nên tôi muốn trở về nơi yên bình đó.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích