Hành trình đến chung kết của Pháp và Croatia

Thứ năm, 12/07/2018, 10:14
Trước trận chung kết World Cup 2018 vào ngày 15/7, cùng BongdaPlus điểm lại hành trình của Pháp và Croatia tại giải đấu trên đất Nga.

Ở vòng bảng, Pháp giành vị trí nhất bảng C với 7 điểm sau 2 trận thắng (trước Australia, Peru) và 1 trận hòa (trước Đan Mạch). Đến vòng 1/8, nhà vô địch World Cup 1998 đã có chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước một ứng viên vô địch khác là Argentina.

Đây là trận đấu mà tiền đạo trẻ Kylian Mbappe đã tỏa sáng với một cú đúp còn siêu sao Lionel Messi đã kết thúc World Cup 2018 một cách đầy thất vọng.

Sang tới vòng tứ kết, may mắn đến với người Pháp khi Uruguay không có chủ công Edinson Cavani. Thiếu Cavani, Uruguay thể hiện lối chơi vô hồn và đành ngậm ngùi ra về với kết quả thua 0-2.

Tại bán kết, Pháp gặp Bỉ và đây là thử thách thực sự với thầy trò HLV Didier Deschamps. Bàn thắng duy nhất của trung vệ Samuel Umtiti đã giúp Pháp lọt vào chung kết sau 12 năm chờ đợi.

Đối thủ của Pháp ở trận đấu chung kết vào ngày 15/7 là Croatia. So với Pháp, Croatia kết thúc vòng bảng ấn tượng hơn với 3 trận toàn thắng (Nigeria, Argentina và Iceland).

Tại vòng knock-out, Croatia có 2 lần liên tiếp phải dùng tới loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Đó là ở trận gặp Đan Mạch (thắng luân lưu 3-2 sau khi hòa 1-1 ở 120 phút thi đấu vòng 1/8) và chủ nhà Nga (hòa 2-2 sau 2 hiệp phụ và thắng luân lưu 4-3 ở vòng tứ kết).

Chưa dừng lại ở đó, Croatia tiếp tục có màn "đốt sức" trước Anh ở bán kết khi không thể giải quyết trong 90 phút chính thức. Nhưng đoàn quân của HLV Zlatko Dalic đã xuất sắc giành vé vào chung kết nhờ pha lập công ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 của Mario Mandzukic trong hiệp phụ.

Pháp Croatia
Vòng bảng


Vòng 1/8


Tứ kết


Bán kết

Vòng bảng


Vòng 1/8


Tứ kết


Bán kết

Theo BongdaPlus

Các tin cũ hơn