Công Phượng, Anh Đức và những nỗi lo của thầy Park trước cuộc chạm trán Malaysia

Thứ năm, 26/09/2019, 17:25
HLV Park Hang-seo đang đứng trước nhiều nỗi lo cho ĐT Việt Nam trước cuộc đối đầu với ĐT Malaysia.

Từ những "thương binh" ...

Hiện tại, HLV Park Hang-seo vẫn đang phải đau đầu với những trường hợp chấn thương của một số cầu thủ ĐT Việt Nam. Trong những buổi tập đầu, Tô Văn Vũ, Nguyễn Anh Đức và Quế Ngọc Hải là những gương mặt phải tập riêng vì vẫn chưa hồi phục 100% chấn thương.

Anh Đức trở lại sau khi điều trị chấn thương lưng.

Văn Vũ vẫn còn đau sau chấn thương mắc phải trong trận đấu gặp Viettel ở vòng đấu thứ 24 V-League. Anh Đức điều trị chấn thương lưng kể từ trận đấu gặp ĐT Thái Lan và Ngọc Hải cũng đau ở đầu gối sau pha vào bóng nguy hiểm của Thitipan Puangchan ở trận đấu ngày 05/09.

Hiện tại, Anh Đức và Ngọc Hải đã có thể tập cùng đội tuy nhiên, 2 trụ cột này chưa có được thể trạng tốt nhất và vẫn chờ sự hồi phục trong hơn 2 tuần nữa để có thể chiến đấu với ĐT Malaysia. Như vậy, thầy Park còn phải theo dõi sao sát những cái tên này để đưa ra những phương án ứng phó hợp lý.

... phong độ của các cầu thủ ...

Nguyễn Công Phượng rạng sáng nay (26/09) đã không được trao cơ hội thi đấu ở trận đấu với OH Leuven trong khuôn khổ vòng 1/16 cúp quốc gia Bỉ. Như vậy, sau 3 trận bị lãng quên (không được đăng ký), Công Phượng vẫn tiếp tục bị thất sủng. Tính đến thời điểm này, anh chỉ đá 20 phút trong màu áo của Sint-Truiden kể từ khi giải VĐQG Bỉ khởi tranh.

Công Phượng không được sử dụng ở trận đấu với OH Leuven.

Trước tình trạng trên, HLV Park Hang-seo cũng hết sức quan ngại đến phong độ của cựu tiền đạo HAGL: "Hiện tại, Văn Hậu và Công Phượng đang thi đấu tại giải Bỉ và Hà Lan. Hai cầu thủ này chỉ có thể trở về Hà Nội tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trước 3 ngày theo quy định của FIFA, và còn phải thích ứng được việc thay đổi múi giờ.

Dù ở giải lớn hay nhỏ thì cầu thủ quan trọng nhất là phải ra sân thi đấu. Như trường hợp của Công Phượng, cậu ấy không có nhiều dịp cọ xát thường xuyên khiến tôi cũng đang cảm thấy lo lắng."

... và cả những tân binh

HLV Park Hang-seo đã trao cơ hội cho 7 tân binh trong đợt tập trung này với những cái tên: Huy Toàn, Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng), Công Thành, Hoàng Thịnh (CLB TP.HCM), Hồng Quân (Than Quảng Ninh), A Hoàng (HAGL) và Văn Vũ (B.Bình Dương).

Huy Toàn là 1 trong 7 tân binh được thầy Park triệu tập lên ĐT Việt Nam.

Điều đáng lo lắng của vị chiến lược gia người Hàn chính là khả năng hoà nhập và thích nghi với sơ đồ chiến thuật ưa thích của ông (3-4-3) trong khi đa phần các tân binh ít được đá với sơ đồ này khi ở CLB. Chính vì thế, họ sẽ phải nỗ lực trong hơn 2 tuần, thể hiện tốt ở 2 trận giao hữu với U22 Việt Nam và giúp thầy Park đưa ra quyết định sau cùng thật chính xác cho danh sách rút gọn 23 cầu thủ dự 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích