HLV Park Hang-seo nhận tin vui từ 2 trụ cột ĐT Việt Nam

Thứ tư, 25/09/2019, 10:04
Chiều qua (24/09), HLV Park Hang-seo đã nhận tin rất vui từ 2 trụ cột ĐT Việt Nam là Quế Ngọc Hải và Nguyễn Anh Đức.

ĐT Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia diễn ra vào ngày 10/10 sắp tới. Hôm qua (24/09), các tuyển thủ đã có buổi tập thứ 2 tại VFF (Hà Nội). Ở đó, HLV Park Hang-seo đã nhận được những thông tin rất vui từ các trường hợp chấn thương.

HLV Park Hang-seo phân thân cho các ĐTQG và U22 Việt Nam trong buổi chiều 24/09.

Đầu tiên là trung vệ Quế Ngọc Hải, anh đã tập cùng đội sau khi hồi phục chấn thương đầu gối. Trước đó, sau chuyến làm khách trên sân Thammasat của ĐT Thái Lan tại lượt đấu đầu tiên vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Quế Ngọc Hải đã dính chấn thương đầu gối. Theo chẩn đoán ban đầu, trung vệ đang khoác áo CLB Viettel đã bị tràn dịch khớp gối.

Chính chấn thương này đã khiến số 3 phải ngồi ngoài trong trận derby Thủ đô giữa Viettel và CLB Hà Nội. Với chấn thương này, Hải Quế gần như sẽ tiếp tục ngồi ngoài trong trận đấu ở vòng 24 V-League diễn ra vào cuối tuần này khi Viettel có chuyến làm khách đến Thanh Hoá. Nhưng tất cả đang ổn dần và thầy Park có thể yên tâm với tiến trình hồi phục nhanh chóng của Hải Quế.

Ngọc Hải tập luyện cùng các đồng đội.

Tiếp theo là tin vui đến từ Nguyễn Anh Đức, anh cũng cùng với Ngọc Hải tham gia buổi tập hăng say. Như vậy, chấn thương lưng của cầu thủ đang khoác áo B.Bình Dương đang tiến triển rất khả quan. Những ngày qua, anh vẫn tập hồi phục cùng bác sĩ Choi Ju-young. Cầu thủ gốc Sông Bé đã bị đau trước trận đấu với ĐT Thái Lan (ngày 05/09) nên không thể ra sân, nhường vị trí trung phong cho người đàn em Nguyễn Tiến Linh. Sau đó, anh không về B.Bình Dương mà lên trung tâm PVF để tập phục hồi cùng thần y Choi.

Sau 2 thông tin đáng mừng kể trên, thầy Park vẫn còn phải lo lắng với trường hợp của Tô Văn Vũ. Tiền vệ này đã dính chấn thương trong trận đấu với Viettel ở vòng đấu thứ 24 vừa qua. Chấn thương cổ chân chưa ổn định khiến anh tiếp tục phải thực hiện giáo án riêng của bác sĩ Choi và tập cùng Văn Đức và Đình Trọng. Hiện tại, anh đã có thể chạy bộ và tập nhẹ với bóng.

Anh Đức cũng bắt đầu tập luyện sau chấn thương lưng.

Như vậy, với tình hình hiện tại, HLV Park Hang-seo đã có thể tạm an tâm khi thời gian đến cuộc đối đầu với ĐT Malaysia vẫn còn hơn 2 tuần và vẫn đủ để các cầu thủ hồi phục chấn thương. Ngoài ra, quỹ thời gian này cũng rất "rộng rãi" để ông lắp ghép đội hình và tìm ra phương án tối ưu cho trận đấu tới tại Mỹ Đình.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích