Đây là phiên bản đội tuyển Việt Nam mạnh nhất trong lịch sử?

Thứ năm, 17/10/2019, 15:52
Nhìn dưới góc độ lối chơi lẫn thành tích, ĐT Việt Nam của thầy Park đều cho thấy mình quá vượt trội với các thế hệ đàn anh trước đây.

So sánh cầu thủ hoặc tập thể ở các thế hệ khác nhau luôn là điều gì đó  khập khiễng trong bóng đá. Bởi mỗi giai đoạn, họ nằm trong những hoàn cảnh đặc thù khác nhau, cho nên biến số và cơ hội thành công cũng khác nhau. Tuy nhiên nếu buộc phải so sánh, điều duy nhất chúng ta có thể đem ra để đối chiếu chỉ có thể là thành tích, yếu tố trực quan nhất.

Trở lại câu hỏi ở tiêu đề, hiện tại là phiên bản đội tuyển Việt Nam mạnh nhất trong lịch sử? Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng có những thế hệ cầu thủ rất giỏi. Đầu tiên có thể kể đến lứa Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh,... đưa ĐT Việt Nam lần đầu lọt tới trận chung kết Tiger Cup vào năm 1998, đáng tiếc lúc đó chúng ta chỉ về nhì do thua người Sing.

ĐT Việt Nam đã tiệm cận trình độ của châu lục.

Đến thế hệ 2008 của Công Vinh, Minh Phương, Tài Em có thể được xem như "Thế hệ Vàng" thật của bóng đá Việt Nam khi họ đem về được danh hiệu vô địch AFF Cup lần đầu tiên, trước đó thì lọt đến vòng tứ kết Asian Cup 2007.

Tuy nhiên điểm chung của hai thế hệ trên là dù rất tài năng, nhưng vẫn chưa thể tạo khoảng cách rõ rệt với các đối thủ ở Đông Nam Á hay xa hơn là bản lĩnh trước các ông lớn tại châu Á. Đây có thể xem là điểm khác biệt lớn nhất để nhận xét rằng ĐT Việt Nam của thầy Park là thế hệ rất mạnh.

Trong 13 lần chạm trán các đối thủ ở Đông Nam Á dưới thời HLV Park Hang Seo, "Những ngôi sao vàng" hoàn toàn bất bại, ghi tới 24 bàn và chỉ để thủng lưới 7 lần, đạt tỷ lệ chiến thắng cao kỷ lục 76,9 %.

Trong trận đấu gần nhất với một đối thủ ở Đông Nam Á là Indonesia, chúng ta đã phá dớp 20 năm không thắng trên sân nhà của họ bằng một thắng lợi ngọt ngào 3-1. Hơn thế, lối chơi của ĐT Việt Nam vô cùng thuyết phục, đè bẹp hoàn toàn ý đồ phản kháng của đối thủ.

"Nếu sân bóng lấy thành tích chạy điền kinh làm cơ sở, chưa chắc Việt Nam thắng được Indonesia. Nhưng nếu là chạy với bóng, chạy sút bóng, Việt Nam hơn hẳn."

Việt Nam vừa hủy diệt Indonesia ngay trên sân khách.

"Đẳng cấp của chúng ta là tư duy chơi bóng. Những mảng miếng phối hợp của Việt Nam trước Indonesia như thể được công nghiệp hóa, chuyên môn đến từng khâu. Cả ba bàn thắng của Việt Nam đến từ những pha phối hợp ở trình độ cao." - Cựu GĐKT của HAGL, ông Nguyễn Văn Vinh nhận xét về lối chơi của ĐT Việt Nam trước Indonesia.

Tuy nhiên không chỉ giới hạn trong khu vực, ĐT Việt Nam thời điểm này có thể chơi sòng phẳng với các đối thủ mạnh hơn. Những trận thua sát nút trước Iraq (2-3), Nhật Bản (0-1) hay việc đánh bại Jordan tại Asian Cup là minh chứng cho điều đó.

Chính vì vậy, có thể nói thế hệ cầu thủ này của bóng đá Việt Nam dưới tài cầm quân của thầy Park là tập thể mạnh nhất mà chúng ta từng sở hữu.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích