Nhà cái thu bội tiền? Cẩn thận những “viên đạn bọc đường”

Thứ năm, 12/04/2012, 16:50
Trong các báo cáo tài chính cuối năm của Ladbrokes, 888.com, 188bet, Wiliam Hill hay các nhà cái lớn nhỏ khác trên toàn thế giới mọi người đều thấy họ luôn thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ.


Tin liên quan
>>
Khi nhà tài trợ ra tay & những đồng tiền vạn năng
>>Tiền, muốn có thì phải tìm
>>"Phái đoàn Jose Mourinho" hưởng 30 triệu euro mỗi mùa


Và tất nhiên, số tiền mà họ có được là từ ai nếu không phải thò tay vào túi của mỗi người hâm mộ bóng đá. Vậy  vấn đề ở đây là các nhà cái lấy tiền bằng cách nào? Xin thưa, là vô kể với muôn hình vạn trạng khác nhau, để cuối cùng, họ - các nhà cái vẫn là những người thu lợi.

Khái niệm biên lợi nhuận (số tiền chênh lệch giữa tỷ lệ cược thực và tỷ lệ cược mà nhà cái cung cấp) áp dụng cho mọi loại cược thể thao bao gồm cược không chấp, cược chấp và các cược khác để đẩy phần rủi ro về phía khách hàng.
 

Chelsea ngã ngựa hay kịch bản được các nhà cái biết trước?

Đừng bao giờ hy vọng vào sự công bằng khi bạn đánh bạc, trừ khi bạn không chơi, hoặc, bạn là người vô cùng tỉnh táo. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những phần nổi của tảng băng chìm, những cái mà bạn có thể quan sát hay nhận thấy, ẩn sâu trong nó là rất nhiều cách để các nhà cái dễ dàng “làm tiền”, giăng bẫy người chơi với cách ra kèo hấp dẫn.

Nếu bạn là người thường xuyên theo dõi bóng đá, đặc biệt là bóng đá Italia, sẽ thấy rất nhiều những tỷ lệ khó hiểu khiến NHM lạc lối. Ví dụ như trận đấu giữa Parma đang xếp thứ 17 và Lazio hiện đứng thứ 3 thời điểm ngày 01/04 vừa rồi.

Liệu có ai dám tin vào một chủ nhà Parma đang chơi bết bát chỉ thắng có 3/20 trận đã qua. Trong khi Lazio vừa mới quật ngã 2 đối thủ khó chơi Fiorentina và AS Roma. Hơn nữa, Lazio cũng vượt trội hoàn toàn mỗi khi 2 đội đối đầu.

Chọn Lazio là suy nghĩ chung của phần đa NHM, vả lại, nhà cái cũng tỏ ra vô cùng ưu đãi cho những ai chọn cửa Lazio với tỷ lệ 0:0. Vậy mà cuối cùng thì sao? Parma lại thắng, thậm chí thắng hoành tráng 3-1 khiến nhiều người ngã ngửa.

Còn nhà cái, đố ai đếm được số tiền họ thu về ngày hôm ấy. Nhớ lại trước đây, cũng tại Italia, cảnh sát đã phanh phui một nhà cái có trụ sở tại Áo thao túng kết quả của 15 trận đấu tại cả hai giải Serie A và Serie B. Rất nhiều lần ở mùa giải đó, nhà cái này đều ra tỉ lệ cược cực kỳ hấp dẫn với người chơi nhưng sau đó họ đều giành phần thắng, tất nhiên rồi.

Hay như mới đây, các nhà cái châu Á đã có một “cú lừa” vô cùng ngoạn mục ở 2 cặp đấu Tottenham - Norwich và Fulham - Chelsea. Ở cặp đầu, họ đã “mồi” người chơi bằng cách ra kèo 0:1 3/4.

Với phong độ không tốt của chủ nhà, cùng với tỷ lệ như thế, rất nhiều người đã mạnh dạn chọn Norwich. Kết quả là Norwich thắng thật. Tiếp đà thắng lợi, NHM hồ hởi tiếp tục đi theo sự dẫn dắt của nhà cái khi chọn đội khách Chelsea, với tỷ lệ chấp chỉ là 1/4:0.

Với một đội bóng đang khao khát điểm số như Chelsea, đây rõ ràng là sự lựa chọn không tồi. Theo cáo buộc của một nhà cái khác, William Hill, thậm chí nhà cái châu Á còn “thổi” khả năng Chelsea, đồng thời “mách nước” người chơi rằng Fulham sẽ ra sân với đội hình 2 do không còn nhiều động lực.

Khi Dempsey ghi bàn, cũng là lúc mẻ lưới cất lên, với hơn 160 triệu USD mà 3 nhà cái lớn nhất châu Á thu được. Rõ ràng, với NHM yêu thích dự đoán tỷ số, tỉnh táo thôi chưa đủ. Họ cần lắm những thông tin cảnh báo về những “viên đạn bọc đường” mà nhà cái đưa ra.

Theo BĐTC

Các tin cũ hơn