Nhà Glazer bị cổ đông viên Man Utd “ném đá”

Thứ sáu, 13/04/2012, 09:11
Hội CĐV M.U lại một lần nữa phát động chiến dịch tẩy chay nhà Glazer vì kế hoạch tăng giá vé vào sân Old Trafford mùa 2012/13.


Để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế và lạm phát, nhà Glazer đã tăng giá vé vào sân Old Trafford từ mùa giải 2011/12. Cụ thể, NHM đến sân Old Trafford mùa giải năm nay phải trả thêm trung bình 1 bảng/vé. Tổng cộng mỗi CĐV mua vé cả mùa phải rút thêm 950 bảng/mùa để xem những trận sân nhà của Quỷ đỏ.
 

Nhà Glazer đang tính bòn rút CĐV M.U
 

Con số nói trên sẽ không dừng lại ở 950 bảng. Theo công bố mới nhất, nhà Glazer sẽ lại tăng giá vé vào sân Old Trafford ở mùa giải 2012/13.

BLĐ M.U chưa công bố chính xác giá vé mùa 2012/13 sẽ là bao nhiêu. Tuy nhiên kế hoạch manh nha của những ông chủ Mỹ một lần nữa vấp phải sự phản đối vô cùng dữ dội từ những CĐV trung thành của M.U.

Duncan Drasdo, Chủ tịch của MUST – Hội CĐV trung thành của M.U giận dữ trước thông tin nhà nhà Glazer sẽ tăng giá vé mùa 2012/13: “Họ không được phép làm thế. Họ hành động như vậy sẽ càng đào sâu thêm ngăn cách với chúng tôi mà thôi”.

Từ khi nhà Glazer tiếp quản M.U vào năm 2005, giá vé vào sân Old Trafford đã tăng 5,8%. Có thể con số này sẽ không dừng lại ở đây chừng nào các ông chủ người Mỹ còn nắm quyền đội bóng.

Theo Bongdaso

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn