Ukraine cấm "chặt chém" tại EURO 2012

Thứ sáu, 13/04/2012, 11:25
Nhằm thu hút khách du lịch đến và lưu trú tại Ukraine nhân dịp EURO 2012 sắp tới, Chính phủ nước này đã ban hành lệnh cấm các khách sạn lợi dụng tăng giá ồ ạt.


Tin liên quan
>>Phát hiện dấu hiệu tiêu cực tại EURO 2012
>>Ế vé xem Anh - Pháp đại chiến ở Euro 2012

 

Tại EURO 2012 sắp tới, Ukraine sẽ có 4 SVĐ tại 4 thành phố là Kiev, Donetsk, Kharkov và Lvov diễn ra các trận đấu. Dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu khách du lịch đến Ukraine trong dịp diễn ra EURO từ ngày 8/6 đến 1/7 tới.

Chính vì có đông các CĐV nước ngoài đến trong dịp này nên giá khách sạn, nhà nghỉ tại 4 thành phố này đã đồng loạt tăng vọt từ 5-10 lần so với giá thông thường.

Chẳng hạn giá phòng tại khách sạn 5 sao Riviera on Podol ở thời điểm tháng 4 chỉ có 450 USD/đêm, nhưng đến tháng 6 đã được đặt với mức 2.500 USD/đêm. Các căn hộ cho thuê tăng từ 80-120 USD/đêm cũng tăng lên 300-400 USD/ đêm.

Nước chủ nhà Ukraine đã tính đến phương án dành các ký túc xá tại các trường học và các khách sạn mini cho du khách nhưng giá cũng được đội lên 3-5 lần.

 

Đến UEFA cũng lo ngại việc tăng giá chóng mặt của các khách sạn, nhà nghỉ ở Ukraine.
 

Theo đánh giá thì với mức tăng giá tại Ukraine, 1 CĐV cần phải bỏ ra 285.000 Gripna, tương đương với 36.000 USD cho 23 ngày đêm diễn ra sự kiện. Trong khi đó mức giá tại Ba Lan - nước đồng chủ nhà lại rẻ hơn nhiều, dự kiến các du khách chỉ mất khoảng 3.000 USD nếu lưu trú trong thời gian ở đây, rẻ hơn so với Ukraine đến 12 lần.

Chính vì việc tăng giá quá mức mà có đến 13/16 quốc gia dự EURO sắp tới chọn Ba Lan làm địa điểm đóng quân. Còn tại Ukraine chỉ có nước chủ nhà cùng Pháp và Thụy Điển đóng quân trong thời gian diễn ra vòng bảng.

Để tránh viễn cảnh CĐV các nước thuê các chuyến bay riêng (charter) theo hình thức “sân bay - sân vận động - sân bay” để theo dõi các trận đấu EURO tại Ukraine, đích thân Tổng thống Victor Yanukovych đã cấm các khách sạn tăng giá quá mức. Theo đó, giá phòng sẽ được tính ở một mức độ trượt giá hợp lý để du khách đến Ukraine không bị “chém” quá mức.


Theo Zing

Các tin cũ hơn