Cầu thủ Việt bị cấm xem chung kết Champions League

Thứ bảy, 19/05/2012, 07:51
Trong khi, cả thế giới, trong đó có Việt Nam, đang sôi sục với trận chiến được mong đợi nhất trong năm thì giới cầu thủ Việt lại phải đắp chăn đi ngủ đúng vào thời khắc diễn ra trận chung kết Champions League.


>>Ngắm nữ CĐV Việt của Bayern gợi cảm trước thềm chung kết Champions League 
>>Chung kết Champions League: Vé đắt, thực phẩm không an toàn 

Phải thi đấu vào ngày Chủ nhật nên cầu thủ của 8 đội bóng V-League không được khuyến khích theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Bayern Munich. Tất cả các đội bóng đều yêu cầu các thành viên của mình nghiêm túc chấp hành quy định và đi kèm theo đó là những hình thức xử phạt rất nặng với những người vi phạm.

Đang trong giai đoạn khát điểm hoặc tranh đấu trong nhóm mục tiêu nên tất cả các đội bóng đá vào chiều Chủ nhật đều cấm cầu thủ của mình xem cuộc chiến giữa Bayern và Chelsea.

Thanh Hoá, Ninh Bình, Kiên Giang, Hải Phòng đang nỗ lực để trụ hạng; HAGL, SHB.ĐN cần chiến thắng để trở lại cuộc đua vô địch. Thế nên, các đội bóng cần sự hy sinh nhằm thực hiện mục tiêu của mình.

 

Công Vinh, Thành Lương muốn ăn mừng chiến thắng thì cần phải hy sinh Champions League!


Tiền đạo Công Vinh cho biết: “Champions League là đấu trường của các nhà vô địch quốc gia ở châu Âu nên trận chung kết đương nhiên sẽ hội tụ tinh hoa của bóng đá thế giới.

"Tất nhiên, cầu thủ cần nên xem để rút tỉa được điều gì đó cho mình nhưng xem trực tiếp thì không được. Nói không muốn xem là nói dối nhưng vì thi đấu vào chiều Chủ nhật nên tất cả anh em nhận mệnh lệnh phải ngủ đủ để duy trì thể lực, chuẩn bị cho trận đấu hứa hẹn rất mất sức. Dù rất tiếc nhưng phải chấp hành thôi. Cái hay, cái đẹp của trận chung kết cũng chẳng giảm bớt bao nhiêu khi mình xem lại trận đấu đó”.

Nghiêm cấm cầu thủ thức khuya xem bóng đá là điều cần thiết bởi thời tiết ở Việt Nam đang trong thời điểm khắc nghiệt nhất. Thi đấu dưới tiết trời oi bức, các cầu thủ cần đảm bảo được thể lực để chơi tốt trong cả trận đấu.

Mặt khác, các đội bóng cũng ngăn cản cầu thủ xem để đề phòng chuyện “bóng banh” có thể tác động xấu đến tâm lý, tài chính của cầu thủ thời hậu Champions League.

Sướng nhất là cầu thủ có đội bóng thi đấu vào hôm nay bởi họ sẽ được nghỉ trọn vẹn ít nhất một ngày và hoàn hoàn thảnh thơi để thưởng thức cuộc chiến thượng đỉnh của bóng đá thế giới.


 

Theo Bongdaplus

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích