Đến thời “Bà đầm” vét tiền

Thứ năm, 05/07/2012, 14:52
Bóng đá, tiền bạc, là bạn đồng hành. Thành công thường gắn với bảng báo cáo tài chính thật đẹp, và ngược lại, đi kèm thất bại là tình hình ngân sách báo động. 5 mùa giải đã qua, từ 2006/07 đến 2010/11, Milan và Inter thay nhau dẫn đầu Serie A xét về mức doanh thu. Nhưng có thể khẳng định, tương lai Juventus sẽ trở lại hốt bạc.

>>HLV trưởng CLB Juventus bị điều tra mua bán độ 
>>
Juventus ngả giá “khủng” cho Cavani 
>>
Phút hớ hênh của bạn gái ông chủ Juve

Scandal Calciopoli Hè 2006 không chỉ dìm Juventus xuống Serie B, thay đổi sự thống trị ở sân cỏ Serie A mà còn cả trên giấy tờ sổ sách tài chính. Thống kê chỉ ra rằng, trong 5 mùa từ 2006/07 đến 2010/11 (mùa 2011/12 chưa chốt), Milan có tới 4 mùa giải xếp trên Juventus và Inter xét về khoản doanh thu.

Cụ thể, mùa 06/07 doanh thu của Rossoneri đạt mức 260 triệu euro (Inter 197 triệu euro, Juventus 145) , mùa 07/08 là 218 triệu (Inter 195, Juve 187), mùa 08/09 là 254 triệu (Juve 225, Inter 222), và mùa 10/11 là 243 triệu (Inter 217, Juve 156). Riêng mùa 09/10 Inter bứt lên với con số: 251 triệu euro (Milan 228, Juve 227), nhờ chiến tích ăn 3 vĩ đại: Scudetto, Coppa Italia và Champions League.
 



Đến thời “Bà đầm” vét tiền


Rõ ràng, Calciopoli và những hệ lụy trong suốt 5 năm sau đó khiến Juventus không giữ được danh hiệu “CLB kiếm tiền giỏi nhất nước Ý”. Nhưng trong khó khăn, tài thu vén của “Bà đầm” không hề suy giảm. Hãy nhớ, từ 2007 đến 2011 nhà Agnelli (chủ Tập đoàn sản xuất xe hơi FIAT và cũng là chủ sở hữu Juve) cùng các cổ đông mới chỉ 2 lần tăng vốn điều lệ cho CLB, với số tiền bơm vào két là 225 triệu euro.

Cùng giai đoạn đó, ông trùm dầu lửa Moratti (và vài đối tác nhỏ) phải “tiêm” cho Inter tới... 567 triệu euro, còn nhà Berlusconi cũng tốn tới 209 triệu vào Milan. Chưa hết, sau khi cân đối giữa lỗ và lãi, trong 5 năm từ 2007 đến 2011, mức thâm hụt tài chính của Inter và Moratti là âm 665 triệu euro, với Milan là -245 triệu, trong khi Juventus chỉ bị -121 triệu euro.

Tất nhiên, nhìn từ bảng thống kê doanh thu, phải thừa nhận từ sau scandal Calciopoli đến hết mùa trước, Juventus chưa bao giờ chiếm nổi vị trí số 1 Serie A. Điều này cũng dễ hiểu. Bởi trong 5 mùa giải đó Juve hoàn toàn tay trắng, thành tích tốt nhất là ngôi Á quân mùa 08/09, còn trong 2 năm từ 2009 đến 2011 là cuộc đại khủng hoảng với mỗi mùa Hè tiêu tốn hơn 50 triệu euro chuyển nhượng cầu thủ nhưng Juve đều cán đích ở vị trí thứ 7 thấp hèn.

Tuy nhiên, quá khứ núp bóng Milan và Inter xét về khoản kiếm tiền giờ sắp thành dĩ vãng. Điều đó hoàn toàn có cơ sở, sau khi Juve giành Scudetto mùa vừa qua và những động thái từ trên TTCN cho thấy Juve đang duy trì đội hình đủ mạnh để bảo vệ ngai vàng ở mùa tới và cả những năm kế tiếp.

Với con số lỗ mùa trước là 50 triệu euro và dự kiến trong mùa tới, mức thâm hụt ngân sách (giữa lãi và lỗ) của Juve chỉ còn khoảng -18 triệu euro và mùa sau nữa chỉ còn -3 triệu euro. Điều đó có nghĩa doanh thu của Juve sẽ tăng mạnh. Và xét cho cùng, nó hoàn toàn hợp lý.

Bởi Khi “Bà đầm” đã trở lại ngôi vị số 1 của bóng đá Italia, danh tiếng đã trở lại, có SVĐ riêng để khai thác, sức hấp dẫn các ngôi sao lớn hơn, góp mặt thường xuyên ở Champions League, tiền sẽ chảy vào túi nhiều hơn. Khi đó, bất chấp công ty mẹ gặp khó (FIAT đang sụt giảm tới 23% lượng xe hơi bán ra), “Bà đầm” vẫn sống khỏe.


 

Theo TT24h

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn