Sunderland – Chelsea: Qua cơn bĩ cực

Thứ bảy, 08/12/2012, 11:30
 Bentiez đang hướng tới chiến thắng đầu tiên tại Premier League cùng Chelsea.

>>Real mừng chiến thắng bằng lợn quay
>>Chelsea 'sống chết' tranh vé knock-out với Juve
>>Lượt cuối vòng bảng Champions League: Arsenal nhắm ngôi đầu bảng
>>Chi 12 triệu bảng, M.U đạt được thỏa thuận với Robert Lewandowski

Cuối cùng thì Benitez cũng đã có được chiến thắng đầu tay cùng The Blues, nhưng đó là tại Champions League trước đối thủ yếu Nordsjaelland với tỉ số 6-1. Dù Chelsea đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch châu Âu, nhưng chiến thắng đó vẫn có nhiều ý nghĩa. Nó giống như một cú hích tinh thần để giúp đoàn quân áo xanh sớm đi qua cơn bĩ cực đã kéo dài quá lâu.
 
Nên nhớ, trước đó đội bóng của chủ tịch Abramovich đã trải qua 6 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Thậm chí tính riêng tại Premier League, The Blues đã không thắng trong 7 vòng đấu gần đây nhất (3 thua, 4 hòa), qua đó từ vị trí dẫn đầu tụt xuống vị trí thứ 3 và kém đội đầu bảng MU tới 10 điểm (chỉ xếp trên Tottenham và West Brom nhờ hiệu số thắng thua).
 
 
Torres đã khai hỏa trở lại
 
Ngoài ra, còn phải nhắc đến việc Torres đã khai hỏa trở lại sau quãng thời gian quá lâu tịt ngòi. Cú đúp vào lưới Nordsjaelland rất có thể sẽ giúp El Nino giải tỏa được áp lực tâm lý để tìm lại bản năng sát thủ trước đây. Benitez vẫn đặt niềm tin vào cậu học trò cưng, hơn nữa tại Stamford Bridge hiện nay nếu không trông chờ vào tiền đạo người TBN thì Rafael khó tìm ai tin cậy hơn bởi Sturridge đang quá sa sút.
 
Tinh thần của Chelsea đang được vực dậy phần nào, và niềm tin về một chiến thắng trong trận đấu tối nay càng có cơ sở bởi đối thủ chỉ là Sunderland. Hiện “Mèo đen” đang có phong độ cực kì tồi tệ ở mùa giải năm nay với vị trí thứ 16 trên BXH. Thậm chí, thành tích trên sân nhà The Light của Sunderland từ đầu mùa cũng vô cùng kém cỏi với chỉ 1 chiến thắng duy nhất (3 hòa, 2 thua).


Sunderland là đối thủ ưa thích của Chelsea
 
Không chỉ có vậy, sân “Ánh sáng” còn luôn là “điềm lành” với The Blues trong những mùa giải gần đây. Chelsea đã 7 lần liên tiếp đánh bại Sunderland ngay trên sân khách trong khuôn khổ giải Ngoại hạng. Còn tính rộng ra trong 10 lần đọ sức gần nhất tại Premier League, Chelsea đang hoàn toàn áp đảo với 9 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất có 1 trận, trong đó có chiến thắng hủy diệt 7/2 tại Stamford Bridge vào ngày 16/1/2010.
 
Tinh thần đang lên, cộng với lịch sử đối đầu ủng hộ và đối thủ cũng đang sa sút không phanh, Chelsea đang đứng trước cơ hội rất lớn để có được chiến thắng đầu tay dưới thời HLV Benitez tại giải Ngoại hạng. Một chiến thắng để chấm dứt cơn bĩ cực đã kéo dài quá lâu, đồng thời sẽ giúp The Blues trở lại cuộc đua nhất là khi ở vòng đấu này họ sẽ là đội “tọa sơn quan hổ đấu” khi 2 đội đầu bảng MU và Man City đọ sức tại Etihad.
 
Dự đoán: Sunderland - Chelsea 1-3
 
Đội hình dự kiến:
 
Sunderland: Mignolet, Bardsley, Kilgallon, Cueller, Rose, Larsson, Gardner, Johnson, McClean, Sessegnon, Fletcher.
Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole, Ramires, Romeu, Mata, Oscar, Hazard, Torres.
 
Thông tin bên lề:
 
Terry, Lampard chấn thương.
 
Mikel bắt đầu thực hiện án treo giò 3 trận do có hành vi không đúng mực với trọng tài Mark Clattenburg trong trận đấu với MU hồi cuối tháng 10.
 
Sunderland mới chỉ có 1 chiến thắng trên sân nhà từ đầu mùa trước Wigan hôm 29/9.
 
Chelsea đã ghi tới 13 bàn trong 5 trận gần nhất viếng thăm sân The Light. 


Theo 24h

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích