ĐTVN: Thầy nội “sợ” ngồi “ghế nóng”

Thứ bảy, 08/12/2012, 12:23
Sau thất bại ở AFF Cup 2012, phần lớn những HLV người Việt đang hành nghề cũng như tạm nghỉ đều không mặn mà với vị trí mà HLV Phan Thanh Hùng để lại.

>> Loại Công Vinh khỏi tuyển VN: VFF đá tiki-taka giỏi quá!
>> HLV Phan Thanh Hùng từ chức, không ai ở VFF bị mất ghế

Lúc này quan điểm của Tổng cục TDTT, ĐTQG là vẫn sử dụng HLV nội ở đội tuyển quốc gia, nhưng những tín hiệu mà VFF phát ra lại đang cho thấy điều ngược lại và hiện VFF đang tính tới việc tìm kiếm một nhà cầm quân nước ngoài.
 
Trên thực tế và qua tìm hiểu với một số HLV, chuyên gia bóng đá trong nước, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến e ngại về khả năng những nhà cầm quân nội khác chịu ngồi vào chiếc ghế mà HLV Phan Thanh Hùng đã phải cay đắng rời bỏ. Bởi hiện tại, rất khó để tìm được một HLV đủ tầm, đủ dũng cảm để tiếp quản vị trí “cơ trưởng” ĐTVN.

Mặt khác, hiện những HLV có năng lực đều đang có công việc ổn định ở CLB, rất khó để họ “dứt áo” nhận lời VFF nếu được mời. Bản thân, hai ứng viên được VFF dạm hỏi trước đó là Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) và Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) thì gần như chắc chắn sẽ lần thứ hai lắc đầu. Với nhà cầm quân họ Lê, lý do từ chối được đưa ra nằm cả góc độ cá nhân và cũng khó nhận được sự ủng hộ của cơ quan chủ quản là CLB và TP.Đà Nẵng khi được VFF ngỏ lời.
 
 
 
HLV Nguyễn Hữu Thắng và Lê Hùynh Đức đều không mặn mà với ghế HLV trưởng
 
Đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng, dù không trực tiếp đưa ra câu trả lời rõ ràng nếu VFF nối lại đàm phán, nhưng ông thầy người xứ Nghệ đã nêu quan điểm của mình. “Theo tôi VFF nên chọn một HLV người nước ngoài có năng lực và chuyên môn cao, bởi nếu nhìn vào lực lượng những cầu thủ có thể lên tuyển của chúng ta hiện nay không phải là mạnh. Nếu tiếp tục chọn HLV nội, tôi nghĩ rất khó có thể cải thiện được được thành tích để hướng tới những mục tiêu cao hơn”, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết.
 
Ngoài ra, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng cho rằng, VFF và VPF cần phải có những thay đổi ở điều lệ và quy chế bóng đá chuyên nghiệp để tạo điều kiện bổ sung lực lượng cho ĐT Việt Nam. “VFF cần xem lại việc giới hạn số lượng ngoại binh thi đấu ở V.League và giải hạng Nhất, thay vì số lượng ba người như hiện nay. Bởi trong ba ngoại binh thì ít nhất các đội phải ưu tiên hai người cho tuyến trên, cầu thủ Việt Nam sẽ bị hạn chế ra sân. Như thế, thử hỏi ĐTQG làm sao có được những tiền đạo tốt được”, HLV Nguyễn Hữu Thắng kiến nghị với VFF.
 
Vậy nên có nhiều cơ sở để tin rằng Tổng cục TDTT sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc “ép” VFF tiếp tục chính sách sử dụng thầy nội. Dù chưa chính thức xác nhận, nhưng theo thông tin từ VFF, tổ chức này đang ngắm tới một nhà cầm quân nước ngoài cho chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam và có thể sẽ là một HLV người Nhật Bản.
 
Vừa qua, khi được hỏi, liệu VFF sẽ sử dụng HLV người Việt Nam hay nước ngoài trong thời gian tới, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã "bật mí" về kế hoạch của VFF. “Theo đúng như kế hoạch chúng tôi sẽ phải báo cáo với Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT và xin ý kiến, sau đó mọi kế hoạch sẽ được xây dựng trên những chỉ đạo đó. Tuy nhiên, có một thực tế, hiện nay bóng đá Việt Nam đang rất hiếm người nhận nhiệm vụ ngồi vào ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam”, ông Hỷ cho hay.
 
Theo kế hoạch, ngày 13/12 tới BCH VFF sẽ họp tại Hà Nội để xác định tiêu chí cụ thể của HLV mới. Nhiều khả năng, người thay thế HLV Phan Thanh Hùng cũng sẽ tiếp tục kiêm nhiệm cả ĐTQG và đội tuyển U23 Việt Nam.  
 
Theo 24h

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn