Ánh Viên, Quý Phước tạo bước tiến lịch sử cho bơi VN

Thứ bảy, 20/07/2013, 15:55
Hai nhà vô địch tại giải AIMAG tại Hàn Quốc vừa qua sẽ giúp bơi Việt Nam đi vào lịch sử khi lần đầu tiên có đại diện tham dự giải bơi vô địch thế giới bằng suất chính thức.

Giải vô địch bơi lội thế giới sẽ diễn ra tại Barcelona từ ngày 19/7 đến 4/8 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng quý Phước sẽ đại diện cho Việt Nam tranh tài tại môn bơi, bắt đầu tranh tài từ ngày 28/7 đến 4/8.

Qúy Phước
Phước tiến bộ không ngừng trong suốt thời gian qua.

Theo danh sách được Hiệp hội thể thao dưới nước thế giới (FINA) công bố thì Ánh Viên giành quyền tranh tài ở 4 nội dung: 50m ngửa với thành tích 29’78 do cô lập tại Dubai, UAE vào tháng 12/2012; 100m ngửa với thành tích 1:03.29 cũng tại Dubai; 200m ngửa với  thành tích 2:12.47 cũng tại Dubai (ở nội dung này Ánh Viên còn một lần vượt qua chuẩn B với thành tích 2:14.86 ở Charlotte, Mỹ diễn ra vào tháng 5 năm nay); 400m hỗn hợp với thành tích 4:48.23 tại Dubai. Ở nội dung này, Ánh Viên cũng từng vượt qua chuẩn B ở Charlotte với thành tích 4:50.83.

Trong khi đó, “rái cá” sông Hàn Hoàng Quý Phước sẽ chỉ tranh tài ở nội dung ruột là 100m bơi bướm với thành tích 54’38, đạt được ở giải vô địch châu Á ở Dubai, UAE vào ngày 15/11/2012. Đây cũng là nội dung đã giúp anh vô địch SEA Games 26 vào năm 2011, đồng thời xô đổ kỷ lục đại hội với thành tích 53’07.

Tại đại hội võ thuật và thể thao trong nhà châu Á (AIMAG) 2013 tại Hàn Quốc vừa qua, Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt HCV ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợp trong khi Phước chiến thắng ở nội dung 100m tự do. Tuy nhiên, ở hai nội dung này cả Phước và Viên đã không đủ chuẩn để tranh tài tại giải vô địch thế giới.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích