Real phá kỷ lục chuyển nhượng mua Gareth Bale

Thứ ba, 23/07/2013, 18:37
Nhằm qua mặt M.U trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Gareth Bale, Real Madrid sẵn sàng chi ra 85 triệu bảng để thuyết phục ban lãnh đạo Tottenham nhả người.

Với tham vọng đòi lại ngôi vô địch La Liga mùa tới từ tay đại kình địch Barcelona, cũng như giành chức vô địch châu Âu lần thứ 10 trong lịch sử, Real đã chi ra hơn 70 triệu euro để chiêu mộ bốn tân binh gồm Daniel Carvajal, Casemiro, Isco và Asier Illarramendi.

Gareth Bale

Mặc dù vậy, tân HLV Carlo Ancelotti vẫn muốn mua thêm vài tân binh đẳng cấp nhằm tăng cường sức mạnh cho đội hình Los Blancos. Mục tiêu hàng đầu mà Carletto đang nhắm tới chính là tiền vệ Gareth Bale bên phía Tottenham.

Sở hữu tốc độ siêu việt cùng khả năng đi bóng, tạt cánh, dứt điểm và đá phạt tốt, Bale đang được xem là cái tên lý tưởng để cùng Cristiano Ronaldo tạo thành bộ đôi cầu thủ chạy cánh nguy hiểm nhất châu Âu.

Theo thông tin đăng tải trên tờ El Confidencial (Tây Ban Nha), Real sẵn sàng phá vỡ ký lục chuyển nhượng khi chấp nhận chi ra 85 triệu bảng (tương đương 98,5 triệu euro) để qua mặt đối thủ cạnh tranh lớn nhất là M.U trong thương vụ này. Kỷ lục chuyển nhượng trên thế giới hiện nay thuộc về Ronaldo (từ M.U sang Real hồi mùa hè năm 2009 với giá 80 triệu bảng).

Trong khi đó, đương kim vô địch Premier League chỉ chấp nhận trả cho Tottenham 60 triệu bảng (tương đương 69,5 triệu euro) để đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ người xứ Wales.

Về phần mình, Chủ tịch Daniel Levy và HLV Andre Villas-Boas đang làm tất cả những gì có thể để giữ chân ngôi sao sáng giá nhất của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi chấp nhận tăng lương cho Bale lên mức 150.000 bảng/tuần, họ vẫn không thể nhận được cái gật đầu đồng ý của ngôi sao 24 tuổi.

Trong bối cảnh Bale đang muốn “đào tẩu” khỏi sân White Hart Lane để được thi đấu tại Champions League, ban lãnh đạo Tottenham sẽ phải nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị mà Real đưa ra, bởi mức giá này cao hơn rất nhiều so với con số 60 triệu bảng của M.U. Mặt khác, The Spurs cũng chẳng dại gì bán cầu thủ cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình tại giải Ngoại hạng.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn