Thị trường Tết không khan hàng, “sốt" giá

Thứ tư, 13/02/2013, 13:49
Trong 3 ngày qua, trên thị trường ngày Tết đã không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá như những năm trước. 

Từ sáng 12/2 (mồng 3 Tết) các siêu thị, chợ dân sinh nhỏ lẻ bắt đầu hoạt động trở lại. Giá nhiều loại thực phẩm nhất là rau xanh, cá, tôm tăng khá cao so với ngày thường nhưng không có tình trạng khan hàng, sốt giá như những năm trước.

Toàn bộ hệ thống siêu thị Big C đã mở cửa khai trương phục vụ khách hàng trở lại. Ngay trong ngày bán hàng đầu tiên của năm mới Quý Tỵ, Big C đã đồng loạt triển khai 2 chương trình khuyến mãi “Đồng giá bán - thuận tay mua” và “Đồ chơi cho bé” kéo dài 17 ngày (đến ngày 28/2), áp dụng cho hơn 700 mặt hàng có mức giảm giá từ 5 - 50% kèm nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Đợt giảm giá này chủ yếu tập trung vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống, đồ dùng gia đình…

siêu thị
 Siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa lại từ mùng 2 Tết.

Tại các chợ ở TP Hồ Chí Minh, giá thịt gia súc dao động 85.000 – 110.000 đồng/kg tùy loại; thịt gia cầm có xu hướng giảm nhẹ, trừ mặt hàng gà ta; rau củ quả tương đối ổn định, một số loại như dưa leo, khổ qua, cải thảo… giá giảm 500 - 2.000 đồng/kg tùy loại. Các loại trái cây chưng Tết vẫn ở mức cao như xoài cát Hòa Lộc 70.000 - 90.000 đồng/kg, mãng cầu 50.000 - 70.000 đồng/kg, quýt đường 60.000 - 65.000 đồng/kg...

 Theo đánh giá của Bộ Công Thương, tình hình cung cầu, giá cả trên thị trường cả nước thời gian trước Tết, cận Tết và trong ba ngày Tết tương đối ổn định, nguồn cung hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng do được chuẩn bị chu đáo.

Những ngày sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ, Bộ Công Thương dự báo giá lương thực sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ nhờ lượng dự trữ lúa gạo dồi dào, xuất khẩu không cao, nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm sau Tết.

Theo Chính Phủ

Các tin cũ hơn