Mùng 3 Tết: Sức mua thấp, giá ổn định

Thứ ba, 12/02/2013, 16:54
Sáng 12-2 (mùng 3 Tết Quý Tỵ), các chợ trên địa bàn TPHCM đã mở cửa hoạt động trở lại. Tuy nhiên, chỉ khoảng 2/3 số quầy sạp bán hàng tươi sống dọn hàng bán. Trong khi đó, các ngành hàng khác vẫn còn nghỉ Tết.

Theo các tiểu thương, khách đến chợ chủ yếu mua các mặt hàng tươi sống, đặc biệt là gà ta, rau củ quả và hoa, trái cây chưng cúng.

Do năm nay nghỉ Tết kéo dài, nhiều gia đình tổ chức đi chơi xa, về quê nên sức mua tại các chợ, siêu thị rất thấp.
 
 
Khách đến chợ ngày Tết chủ yếu mua các mặt hàng tươi sống. Ảnh: Vietnamplus
Tại các chợ, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định: Thịt gia súc dao động 85.000 – 110.000 đồng/kg tùy loại; thịt gia cầm có xu hướng giảm nhẹ, trừ mặt hàng gà ta; rau củ quả tương đối ổn định, một số loại như dưa leo, khổ qua, cải thảo… giá giảm 500 - 2.000 đồng/kg tùy loại. Các loại trái cây chưng Tết vẫn ở mức cao như xoài cát Hòa Lộc 70.000 - 90.000 đồng/kg, mãng cầu 50.000 - 70.000 đồng/kg, quýt đường 60.000 - 65.000 đồng/kg...
Dự báo thời gian tới, các mặt hàng thịt gia súc, trái cây phục vụ Tết sẽ có xu hướng giảm nhẹ, trở về bằng với thời điểm trước Tết.

Tại các hệ thống siêu thị, từ sáng mùng 2 Tết, Co.opmart, Vinatex, Satra và hệ thống cửa hàng tiện lợi Vissan đã mở cửa hoạt động buổi sáng. Cũng như ở chợ, khách hàng tập trung mua các loại rau củ quả, trái cây, thực phẩm tươi sống.
Theo nguoilaodong

Các tin cũ hơn